CEO Finhay, nhà sáng lập Logivan và 4 gương mặt trẻ khác của Việt Nam lọt Top Forbes 30 under 30 châu Á

02/04/2020 11:00 AM | Kinh doanh

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á năm 2020, trong đó Việt Nam có 6 đại diện.

Danh sách của Forbes được lựa chọn từ 3.500 đề cử đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực gồm 30 đại diện. Những nhân vật trong danh sách đều là người có tầm ảnh hưởng, tạo xu hướng và góp phần tạo nên thành công ở mỗi lĩnh vực mà họ đại diện.

Các gương mặt đại diện của Việt Nam bao gồm:

Hoàng Nguyễn, đồng sáng lập thuocsi.vn

CEO Finhay, nhà sáng lập Logivan và 4 gương mặt trẻ khác của Việt Nam lọt Top Forbes 30 under 30 châu Á - Ảnh 1.

Hoàng Nguyễn,đồng sáng lập thuocsi.vn. Ảnh: Forbes

Được thành lập vào năm 2018 bởi Hoàng Nguyễn, thuocsi.vn nhằm giải quyết tình trạng thiếu thuốc ở nông thôn Đông Nam Á bằng cách liên kết các nhà thuốc với các nhà phân phối được cấp phép. Tháng 9/2019, startup này huy động được 500.000 USD trong vòng hạt giống từ một số nhà đầu tư, trong đó Cocoon Capital và VietCapital Ventures dẫn đầu.

Nghiêm Xuân Huy, CEO Finhay

CEO Finhay, nhà sáng lập Logivan và 4 gương mặt trẻ khác của Việt Nam lọt Top Forbes 30 under 30 châu Á - Ảnh 2.

Nghiêm Xuân Huy giới thiệu về mô hình hoạt động của Finhay. Ảnh: Bạch Dương

Nghiêm Xuân Huy sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sydney (Australia) và từng làm chuyên viên tư vấn tài chính cho tập đoàn bảo hiểm AMP. Sau 9 năm học tập và làm việc tại Australia, Huy quyết định về nước khởi nghiệp với Finhay nhằm kết nối giới đầu tư nhỏ lẻ có vốn chỉ từ 50.000 đồng với các quỹ tài chính tài Việt Nam. Ứng dụng của Finhay tự động phân tích khẩu vị rủi ro của người dùng và đề xuất cách phân bổ tiền đến quỹ phù hợp. Đầu năm 2019, startup này công bố gọi vốn thành công gần 1 triệu USD từ Insignia Venture Partners và các nhà đầu tư khác.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, đồng sáng lập Medlink Asia

CEO Finhay, nhà sáng lập Logivan và 4 gương mặt trẻ khác của Việt Nam lọt Top Forbes 30 under 30 châu Á - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, đồng sáng lập Medlink Asia. Ảnh: Forbes

Năm 2018, Ngọc Huyền khởi nghiệp với Medlink Asia – nền tảng kết nối trực tiếp giữa các hãng dược và nhà thuốc khi mới 24 tuổi. Startup này giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi khởi nghiệp, trong đó có cuộc thi khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge 2019.

Hàn Ngọc Tuấn Linh, CEO VSV Capital

CEO Finhay, nhà sáng lập Logivan và 4 gương mặt trẻ khác của Việt Nam lọt Top Forbes 30 under 30 châu Á - Ảnh 4.

Hàn Ngọc Tuấn Linh, CEO VSV Capital. Ảnh: VTCNews

Tuấn Linh là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của VSV Capital, quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Việt Nam với tài sản quản lý 7 triệu USD. Đến nay, quỹ này thực hiện hơn 70 khoản đầu tư, trong đó có Lozi và SaaS Base. Tuấn Linh cho biết VSV Capital chuyên đầu tư cho các startup giai đoạn đầu tại Việt Nam.

Phạm Khánh Linh, nhà sáng lập Logivan

CEO Finhay, nhà sáng lập Logivan và 4 gương mặt trẻ khác của Việt Nam lọt Top Forbes 30 under 30 châu Á - Ảnh 5.

Phạm Khánh Linh từng học và làm việc tại Anh. Ảnh: Forbes Việt Nam

“Uber xe tải” Logivan do cô gái sinh năm 1993 Phạm Khánh Linh (Linh Phạm) thành lập vào tháng 11/2017. Linh Phạm tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên của Đại học Cambridge và từng làm việc tại Goldman Sachs ở Anh trước khi quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Logivan đã huy động được 7,9 triệu USD sau 3 vòng gọi vốn từ nhiều nhà đầu tư lớn. Hồi đầu năm, Linh Phạm cũng được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 30 under 30 năm 2020, lĩnh vực khởi nghiệp.

Nguyễn Thị Thu Trang, CEO WildAct

CEO Finhay, nhà sáng lập Logivan và 4 gương mặt trẻ khác của Việt Nam lọt Top Forbes 30 under 30 châu Á - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Thu Trang, CEO WildAct. Ảnh: Forbes Việt Nam

Trang là sáng lập và CEO WildAct, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam ra đời năm 2013. Trang thường xuyên sống và làm việc trong rừng, có mặt tại những điểm nóng về săn bắn động vật hoang dã trái phép tại châu Phi. Vì những đóng góp của mình, Trang được BBC vinh danh là một trong 100 phụ nữ truyền cảm hứng và có ảnh hưởng nhất năm 2019. Năm 2018, cô được trao giải thưởng Future for Nature Award.

Theo Linh Lam

Từ khóa:  Forbes
Cùng chuyên mục
XEM