CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng: Ông Trump thắng có lợi cho nền công nghệ Việt Nam

04/11/2020 17:53 PM | Kinh doanh

CEO Nguyễn Tử Quảng nhận định, nếu ông Trump vẫn tiếp tục nhiệm kỳ sắp tới, các công ty công nghệ Mỹ tiếp tục xu hướng rút khỏi Trung Quốc và tìm bến đỗ mới tại Việt Nam. Ngoài ra, cơ hội Việt Nam trở thành con rồng thứ 5 của châu Á sẽ khả thi hơn.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang dần đi đến hồi kết sau nhiều suy luận dự đoán. Trên trang Facebook cá nhân, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng vừa có những chia sẻ liên quan đến đến vấn đề này, đặc biệt là việc ai làm tổng thống Mỹ sẽ có lợi hơn cho Việt Nam.

Theo quan điểm của ông Quảng, nếu ông Trump tiếp tục nhiệm kỳ sắp tới, các công ty công nghệ Mỹ sẽ dần rút khỏi Trung Quốc và tìm bến đỗ mới, mà ứng viên lý tưởng nhất lúc này chính là Việt Nam. Điều này sẽ làm cho nền công nghệ Việt Nam phát triển.

"Không những thế, các sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam đang đứng trước cơ hội thay thế các sản phẩm công nghệ Trung Quốc trên thị trường Mỹ, châu Âu và trên khắp thế giới. Camera an ninh AI View của Bkav là một ví dụ như vậy", ông Quảng nhận định.

Cũng theo ông Quảng, nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đã vô tình thúc đẩy các công ty công nghệ hàng đầu tại Mỹ có xu hướng muốn hợp tác cùng các công ty công nghệ Việt Nam để phát triển sản phẩm công nghệ.

"Cơ hội Việt Nam trở thành con rồng thứ 5 của châu Á sẽ khả thi hơn với động lực của nền công nghệ cao Việt Nam", CEO Bkav chia sẻ.

Được biết, để trở thành tổng thống Mỹ, ứng viên tổng thống phải giành được ít nhất 270/538 phiếu đại cử tri được phân bổ cho 50 bang và quận Columbia. Đến đầu giờ chiều 4/11 (giờ Việt Nam), cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ khi một số bang chiến địa quan trọng cuối cùng vẫn chưa công bố.

Theo kết quả cập nhật từ Fox News, ứng viên Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang giành được 238 phiếu trong khi , ứng viên Cộng hòa – đương kim Tổng thống Donald Trump giành được 213 phiếu.

PV

Cùng chuyên mục
XEM