CĐV ĐNÁ phản ứng bất ngờ về lễ khai mạc SEA Games 31

13/05/2022 10:31 AM | Xã hội

Nhiều CĐV trong khu vực Đông Nam Á đã đưa ra những đánh giá khác nhau về lễ khai mạc SEA Games 31.

Tối ngày 12/5, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã được tổ chức trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Mỗi đoàn sẽ cử 31 VĐV tham gia diễu hành. Người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Trên mạng xã hội, diễn biến của lễ khai mạc đang nhận được nhiều ý kiến của khán giả. Dưới bài đăng của trang Asean Football, CĐV khu vực Đông Nam Á đã dành lời khen ngợi cho công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam.

"Vì mải xem trực tiếp lễ khai mạc mà tôi chưa ôn bài cho kỳ thi", tài khoản Vathanak Vong viết.

CĐV ĐNÁ phản ứng bất ngờ về lễ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 1.

"Chương trình hay hơn lễ khai mạc SEA Games 2017 và 2019. Chủ nhà Việt Nam làm tốt lắm".

CĐV ĐNÁ phản ứng bất ngờ về lễ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 2.

"Wow màn trình diễn tuyệt vời... Chúc mừng Việt Nam!".

CĐV ĐNÁ phản ứng bất ngờ về lễ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 3.

NHM tên San Min Tun viết: "Việt Nam tươi đẹp. Chúc mừng lễ khai mạc SEA Games 31 ".

CĐV ĐNÁ phản ứng bất ngờ về lễ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số ý kiến cho rằng, BTC đã có phần lạm dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường: "Hay nhưng quá nhiều hiệu ứng ảo".

CĐV ĐNÁ phản ứng bất ngờ về lễ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 5.

Lễ khai mạc SEA Games 31 bao gồm 3 chương: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng. Tổng thời lượng kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 6/5 đến ngày 23/5/2022 tại 12 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự kỳ Đại hội trên sân nhà với 1.341 thành viên (trong đó có 957 vận động viên). Mục tiêu của chúng ta là phấn đấu giành 140 huy chương vàng, qua đó dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Các vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài ở đầy đủ 40 môn thi đấu.

Môn bóng đá nam và bóng đá nữ cũng đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. U23 Việt Nam nằm ở bảng A, thầy trò HLV Park Hang Seo đá các trận vòng bảng trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam thi đấu tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Theo Thuỳ Linh

Cùng chuyên mục
XEM