Cây cảnh mini giá mềm lên ngôi, chủ tiệm cây kiếm 7 triệu đồng/ngày dịp cận Tết Nguyên đán

17/01/2023 08:38 AM | Kinh doanh

Thị trường chợ cây và hoa đang sôi động hơn bao giờ hết khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cây cảnh mini giá mềm lên ngôi, chủ tiệm cây kiếm 7 triệu đồng/ngày dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Vào những ngày thường, đường phố Hoàng Hoa Thám vốn đông đúc và sôi nổi. Bởi nơi đây được biết đến là một trong những khu phố cây lớn của Hà Nội, quanh năm bày bán nhiều loại hoa và cây cảnh phù hợp với túi tiền của người dân.

Càng gần đến Tết Nguyên đán, các tiểu thương ở đây càng trở nên bận rộn hơn. Thời điểm này, người dân hối hả xuống phố chọn lựa cây hoa để trang trí và đón tài lộc vào nhà.

Mai đỏ, cây trồng trong lồng kính lên ngôi

Tết đến Xuân về, từ khắp nẻo đường vào đến trong nhà, đi đến đâu ta cũng thấy sắc đỏ tươi thắm, phù hợp với không khí rộn ràng đầu năm mới. Do vậy, nhiều người dân ưu tiên chọn lựa những loại cây có màu đỏ may mắn, sự thành công và tự tin.

Nhờ đặc điểm dễ tạo dáng bonsai nhưng vẫn sang trọng, cây mai đỏ nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng tại tiệm cây HUS Garden của Trần Long Nhật (24 tuổi). Kích thước cây nhỏ gọn phù hợp với những căn nhà có diện tích phòng khách nhỏ. Nếu muốn sở hữu loại cây này, khách hàng cần chi 500.000-800.000 đồng/chậu.

Cây cảnh mini giá mềm lên ngôi, chủ tiệm cây kiếm 7 triệu đồng/ngày dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Cây mai đỏ được trang trí với quạt giấy và mèo thần tài mini. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đào, mai hay quất, loại cây hoa được bày bán và quan tâm nhiều ngày Tết phải kể đến địa lan. Loại cây hoa này không khó chăm đồng thời có độ tươi lâu.

Ngay tại mặt phố Hoàng Hoa Thám hay đường Bưởi, nhiều cửa hàng chuyên hoa lan nổi bật với những chậu cây to, được ghép từ hàng chục ngồng hoa. Tùy vào số lượng cành mà giá mỗi chậu cây có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, khách hàng của Long Nhật tập trung chủ yếu vào những đối tượng ở độ tuổi 23-35 với mức thu nhập trung bình. Do vậy, các chậu lan ở cửa hàng anh thường là những chậu nhỏ, vừa túi tiền.

Long Nhật cho biết trung bình mỗi chậu hoa lan hồ điệp ở cửa hàng có giá bán dao động 1-2 triệu/chậu gồm 2-3 ngồng. Lan hồ điệp được ưa chuộng nhờ vẻ ngoài sang trọng, đại diện cho sự may mắn, tài lộc và sung túc.

Cây cảnh mini giá mềm lên ngôi, chủ tiệm cây kiếm 7 triệu đồng/ngày dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Lan hồ điệp nổi bật với các màu sắc như tím, vàng, trắng. Ảnh: Lam Phương.

Vào thời điểm cận Tết, người dân không chỉ mua sắm để bày biện cho căn nhà thêm khang trang. Họ còn quan tâm đến những loại cây cảnh độc lạ để dùng làm quà tặng.

Cây bonsai mini hay cây không khí thu hút nhiều sự quan tâm nhờ vẻ ngoài nhỏ gọn, có thể đặt trên bàn làm việc. Tuỳ vào kích cỡ và loại cây, giá bán có thể dao động 100.000-700.000 đồng/chậu.

Đặc biệt, cây terrarium (hệ sinh thái thu nhỏ, mô phỏng môi trường tự nhiên gồm đất, nước, không khí, sỏi, cây trồng…) là một trong những loại cây bán chạy tại cửa hàng. Mỗi lồng cây được trang trí bắt mắt, gây tò mò với cả những người không phải dân chơi cây.

Để tăng độ thu hút, Long Nhật còn tô điểm xung quanh cây bằng tượng hay đồ vật trang trí.

Cây cảnh mini giá mềm lên ngôi, chủ tiệm cây kiếm 7 triệu đồng/ngày dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Cây không khí (trái) và cây terrarium. Ảnh: NVCC.

Tiểu thương bộn thu dịp Tết

Khu vực cuối phố Hoàng Hoa Thám giao với đường Bưởi được tô màu bởi sắc xanh của cây cảnh, sắc đỏ của hoa trạng nguyên rồi vàng - tím của hoa đồng tiền… Khu vực này tấp nập với người qua lại, tiếng còi xe và cả những cuộc trò chuyện giữa các tiểu thương với khách hàng.

Không chỉ tiếp đón những lượt khách vãng lai đến xem và mua, các tiểu thương còn liên tục gói gém cây cẩn thận để vận chuyển trong khu vực nội thành cũng như ngoại thành.

Đến thăm cửa hàng của Long Nhật vào buổi chiều cuối tuần gần Tết, khách hàng sẽ bắt gặp khung cảnh người ra người vào liên tục. Còn nhân viên cửa hàng, người thì bận rộn tư vấn, người thì tất bật gói cây để đem giao hàng, ngay cả chủ tiệm Long Nhật cũng không khác là bao.

Cây cảnh mini giá mềm lên ngôi, chủ tiệm cây kiếm 7 triệu đồng/ngày dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Chủ cửa hàng Trần Long Nhật (đeo kính) đang gói cây để giao cho khách. Ảnh: Lam Phương.

Đây là năm thứ 5 Long Nhật tham gia vào thị trường kinh doanh cây cảnh. Do vậy, anh không còn xa lạ với việc lên kế hoạch cũng như vận hành cửa hàng một cách trơn tru.

"Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, cửa hàng chúng tôi đã lên kế hoạch trước tầm một tháng, cần dự tính những loại cây phù hợp với dịp này và số lượng cây nhập về", Long Nhật chia sẻ.

Anh cho biết thêm Tết Nguyên đán là một trong những thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Nếu vào thời điểm thông thường, doanh thu của cửa hàng anh nằm trong khoảng 100 triệu đồng/tháng, khi vào mùa cao điểm, doanh thu có thể chạm đến mốc 150-200 triệu đồng/tháng.

Phần lớn nguồn thu của cừa hàng đến từ khách ở khu vực nội thành Hà Nội. Bên cạnh đó, Long Nhật vẫn có những đơn hàng giao đến các tỉnh thành khác. Anh tiết lộ từng có khách hàng ở khu vực miền Nam chịu chi 19-20 triệu đồng để tậu loạt cây tại cửa hàng.

Cây cảnh mini giá mềm lên ngôi, chủ tiệm cây kiếm 7 triệu đồng/ngày dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Khách hàng liên tục vào xem và mua cây tại cửa hàng trên phố Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Lam Phương.

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM