Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa

15/01/2019 08:35 AM | Xã hội

Pha bóng của chàng trung vệ Thái Lan này khiến CĐV liên tưởng đến cựu tiền đạo của Liverpool, Luis Suarez. Khác biệt ở chỗ đại diện của Đông Nam Á vẫn phải nhận bàn thua từ sớm.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 1.

Thái Lan ra quân với đội hình 3-5-2 cùng mục tiêu tấn công phủ đầu đối thủ nhưng bất thành. Ngược lại, họ còn bị UAE làm tung lưới ngay trong tình huống hãm thành đầu tiên ở phút thứ 7 của trận đấu.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 2.

Đó là một pha tấn công khá đơn giản của UAE nhưng hàng thủ Thái Lan đã chơi mất tập trung và phải trả giá. Trung vệ số 5 của họ, Adisorn Promrak thậm chí còn dùng tay để cản phá cú đánh đầu cận thành của Ali Ahmed Mabkhout nhưng bất thành. Nếu tình huống đó, bóng không bay vào lưới, Promrak chắc chắn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời UAE sẽ được hưởng một quả phạt đền.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 3.

Bàn thua từ khá sớm khiến Thái Lan gặp vô vàn khó khăn trước UAE. Ngôi sao sáng nhất của họ, Chanathip Songkrasin bị cô lập hoàn toàn so với phần còn lại.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 4.

Trong một tình huống hiếm hoi có bóng, Chanathip lại chuyền hỏng, đẩy hàng thủ Thái Lan vào tình huống chống chọi lại pha phản công nguy hiểm của UAE. Rất may, thủ thành Siwarak Tedsungnoen đã kịp thời sửa sai cho đồng đội.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 5.

Thần may mắn đã mỉm cười với Thái Lan trong tình cảnh ngặt nghèo nhất. Từ một pha dứt điểm tệ hại của Teerasil Dangda, bóng lăn đến chân Thitipan Puangchan và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 6.

Trong những phút còn lại, HLV của UAE, ông Alberto Zaccheroni tung hàng loạt những tiền đạo vào sân để gia tăng sức mạnh hàng tấn công. Ông muốn đội chủ nhà Asian Cup 2019 giành thắng lợi để chắc suất tiến vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng A.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 7.

Nhưng sự thiếu chuẩn xác trong những tình huống xử lý cuối cùng khiến UAE không tạo ra nhiều cơ hội để nâng tỉ số lên 2-1. Trận đấu kết thúc với 2 bàn thắng chia đều cho Thái Lan và UAE, kết quả đủ để chủ nhà và đại diện Đông Nam Á đi tiếp vào vòng trong.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 8.

Kết quả bảng A Asian Cup 2019 sau lượt đấu cuối cùng. Ấn Độ với trận thua 0-1 trước Bahrain đã chính thức bị loại.

Cầu thủ Thái Lan bần cùng, phải dùng tay cản bóng thô thiển trong khu cấm địa - Ảnh 9.

BXH các đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu. (Đồ họa: Giang Nguyễn)


Theo Phụng Hiếu-Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
XEM