Câu đố tiếng Việt: Vì sao gọi là 'khách sộp' - Nghe đáp án 'mắt chữ O, mồm chữ A'

15/02/2023 15:55 PM | Sống

Đố bạn biết nguồn gốc của từ 'khách sộp'?

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta dễ dàng bắt gặp từ "sộp" trong những trường hợp như: "Hôm nay trúng ông khách "sộp" nên được cho thêm nhiều tiền", "Khách hàng này "sộp" quá!",... Chữ "sộp" hẳn không còn xa lạ. Đây là từ dùng để chỉ những người hào phóng, lắm tiền nhiều của. Thế nhưng tại sao lại gọi những người đó là "sộp"? Đây chắc chắn là thắc mắc của rất nhiều người.

Có ý kiến cho rằng, "sộp" là từ mượn tiếng Pháp, phiên âm của "chauffeur" (sộp-phơ) với nghĩa là "tài xế". Ngày xưa chỉ những người giàu có, nhiều tiền mới thuê "chauffeur" riêng. Vì thế, những người này được gọi là "sộp". Tuy nhiên, việc gán một danh từ mang nghĩa tài xế lên một đối tượng khác để chỉ sự hào phóng, giàu có xem ra khá khiên cưỡng.

Thực tế, nhiều tư liệu đã hé lộ rằng "sộp" vốn là tên một loại cá. Về điều này, cuốn Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức giải thích: "Sộp: loại cá lóc giẹp đầu". Cá sộp có nhiều tên gọi khác nhau, tùy từng vùng miền như: Cá chuối, cá trõn, cá đô… thuộc họ nhà cá quả. Tại Việt Nam do khí hậu và địa hình tại vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thuận lợi mà cá sộp sinh trưởng và phát triển ở nơi đây đông đúc nhất.

Cá sộp là loại cá to, mình dài, thịt ngon, bổ dưỡng, thường sống ở nơi nhiều bùn, có bụi cây thủy sinh và khá khó bắt nên ngày xưa mà bắt được cá sộp khi đi đánh giậm thì coi như "trúng quả". Từ đó mới có cách nói "vớ được khách sộp" hay "trúng món sộp" để chỉ việc gặp may, thu được món hời lớn.

Câu đố tiếng Việt: Vì sao gọi là "khách sộp" - Ảnh 1.

Cá sộp là loại cá to, mình dài, thịt ngon, bổ dưỡng. (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, hình ảnh "cá sộp" trong câu tục ngữ "thả săn sắt, bắt cá sộp" hay "bỏ con tép bắt con cá sộp" đã từng được dùng rộng rãi trong cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trong cuốn Việt Nam tự điển, tác giả Lê Văn Đức cũng giải nghĩa câu tục ngữ trên có nghĩa là: "Hy sinh món lợi nhỏ để được món lợi lớn". Dựa trên điều này, người ta bắt đầu dùng chữ "sộp" để chỉ những người giàu có, hào phóng, đem lại lợi ích cho mình.

Về nguồn gốc tên gọi cá sộp, có ý kiến cho rằng vì loại cá này có đầu khá rỗng, như cục xốp nên mới đọc trại thành "cá sộp".

Tóm lại, "sộp" vốn là tên một loại cá, được dùng với nghĩa bóng chỉ việc ăn may, gặp món hời lớn. Sau này "sộp" được dùng để chỉ sự giàu sang, chịu chi của những người có tiền. 

Nguồn gốc của từ "sộp" thật thú vị phải không nào! 

Theo Minh Nhật

Cùng chuyên mục
XEM