Vì 1 "con ruồi", Tân Hiệp Phát đã mất hơn 2.000 tỷ đồng

17/12/2015 09:49 AM | Kinh doanh

Liên quan đến phiên tòa xét xử anh Võ Văn Minh, phía Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát cho biết, sự việc đã gây thiệt hại thực tế cho Tập đoàn hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 17/12, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với anh Võ Văn Minh trong vụ án liên quan đến sản phẩm có chứa dị vật (con ruồi) mang thương hiệu của Tập đoàn Number 1- Tân Hiệp Phát.

Phía Tân Hiệp Phát cho biết, sự việc đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín thương hiệu và doanh thu của Tập đoàn. Ước tính, sự việc đã gây thiệt hại thực tế cho Tập đoàn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đổi tên thành Number 1 - Tân Hiệp Phát sau sự kiện này.

"Với hơn 5.000 lao động và đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước mỗi năm, sự việc đã giám tiếp ảnh hưởng lớn đến đông đảo người lao động và ngân sách Nhà nước. Rộng ra, nó cũng ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người tiêu dùng với sản phẩm đạt tiêu dùng với sản phẩm Việt Nam ", phía Tân Hiệp Phát thông báo.

Theo cáo trạng, anh Võ Văn Minh có thể phải chịu mức phạt từ 12 - 20 năm tù. Tân Hiệp Phát cho biết, công ty không yêu cầu đền bù và xin miễn trừ trách nhiệm dân sự cho anh Minh. Còn trách nhiệm hình sự, công ty cũng mong Hội đồng giảm nhẹ hình phạt.

Thông cáo này được phát đi cho thấy quan điểm thay đổi khá rõ rệt của hãng nước giải khát này so với quan điểm cứng rắn như những lần trước. Với thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng đong đếm được và những thiệt hại vô hình về thương hiệu, "con ruồi trong chai nước" có lẽ là bài học đau đớn nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp Việt Nam khi xử lý khủng hoảng truyền thông.

Trang Lam

Cùng chuyên mục
XEM