Văn phòng Facebook tại Đức bị tấn công

14/12/2015 14:03 PM | Kinh doanh

Động cơ của vụ tấn công này có thể liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc trên Facebook tại Đức.

Lực lượng cảnh sát thành phố Hamburg, Đức vừa cho biết văn phòng của Facebook tại đây đã bị tấn công và phá hoại vào đêm chủ nhật vừa qua. Một nhóm những kẻ lạ mặt đã đập vỡ cửa kính của văn phòng, phun sơn lên bức tường phía ngoài các dòng chữ “Facebook dislike”.

Theo báo cáo, nhóm những kẻ phá hoại này có khoảng 15 đến 20 tên, tất cả đều mặc quần áo màu đen và đội mũ trùm đầu. Hiện tại cảnh sát Đức đang tiến hành điều tra để tìm ra những kẻ phá hoại này.

Một phát ngôn viên của Facebook cho biết, sự việc diễn ra vào buổi đêm do đó may mắn là không có ai bị thương. Ông này cũng cho biết phía Facebook vẫn chưa thể xác định được động cơ của những kẻ phá hoại này và mục đích của chúng nhằm vào gì.

Tuy nhiên rất có thể vụ tấn công này có liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Khi mà vào tháng trước, người đứng đầu Facebook tại Châu Âu bị điều tra tại Đức với cáo buộc không thể kiểm soát được các bài đăng và comment phân biệt chủng tộc tại nước này.

Các chính trị gia của Đức và nhiều người nổi tiếng cũng lo ngại về việc tràn lan các bình luận có ý bài trừ người nước ngoài trên Facebook tại Đức, trước tình trạng làn sóng người tị nạn đang đổ về nước này.

Ông Martin Ott, giám đốc điều hành Facebook tại miền Bắc, Trung và Đông Âu có trụ sở tại Hamburg, có thể sẽ phải chịu trách nhiệm trước sự thất bại của mạng xã hội này trong việc giảm bớt thù hận đối với vấn nạn phân biệt chủng tộc, theo lời của công tố viên hồi tháng trước.

Trong khi đó, Facebook cho biết các cáo buộc này là không hợp lý và họ không hề vi phạm các điều luật của nước Đức, do đó không có lý do gì để tiến hành cuộc điều tra này. Vì vậy đây rất có thể là lý do dẫn đến sự phẫn nộ của một số người và cuộc tấn công vào văn phòng Facebook hôm chủ nhật vừa qua.

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM