Trước Sharapova, đây là 6 cái tên từng đánh rơi hàng trăm nghìn USD quảng cáo từ Nike vì dính scandal

09/03/2016 15:36 PM | Kinh doanh

Nike không bao giờ mang danh tiếng của mình ra làm trò đùa.

Sau khi Sharapova thừa nhận dương tính với doping. Nike đã có hành động rất quyết liệt đó là chấm dứt hợp đồng quảng cáo cũng như mối quan hệ đã duy trì trong suốt bao nhiêu năm qua từ khi Sharapova 11 tuổi.

Sharapova không phải là vận động viên đầu tiên bị cắt hợp đồng quảng cáo với Nike. Dưới đây là danh sách những người đã đánh mất cơ hội sở hữu hàng trăm ngàn đô la Mỹ chỉ vì không giữ được hình ảnh trong mắt người hâm mộ.

Oscar Pistorius

Vận động viên không chân đã truyền cảm hứng về tấm gương nghị lực tới hàng triệu người khi anh thi đấu trong thế vận hội mùa hè năm 2012 bằng hai chân giả.

Chính vì lý do này nên anh trở thành đối tác của Nike là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, câu chuyện kết thúc không có hậu, ngày Valentine năm 2013 “người không chân” Pistorius đã dùng súng bắn chết bạn gái của mình là siêu mẫu Reeva Steenkamp sau khi có một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Và tất nhiên Nike đã có động thái rất dứt khoát đó là cắt đứt hợp đồng hợp tác với vận động viên này và câu chuyện gây tranh cãi tồn tại rất lâu sau đó.

Ray Rice

Nike là nhà cung cấp trang phục thi đấu chính thức cho liên đoàn bóng đá quốc gia. Và ngôi sao Ray Rice đã vuột mất cơ hội để được ký hợp đồng với Nike khi anh dính vào vụ bê bối hành hung đánh vợ bất tỉnh trong thang máy.

Lance Armstrong

Sau khi có bằng chứng cho thấy nhà vô địch xe đạp đã dùng doping trong các trận đấu. Nike đã có bài phát biểu trước báo giới: “ Lance Armstrong đã lừa dối Nike trong hơn một thập kỷ và rất buồn khi phải tuyên bố chúng tôi sẽ cắt hợp đồng quảng cáo với vận động viên này. Nike không bỏ qua cho bất cứ việc sử dụng thuốc tăng cường sinh lực bất hợp pháp theo bất cứ cách nào”.

Mặc dù ban đầu phía Nike khẳng định sẽ vẫn giúp đỡ Livestrong, một tổ chức từ thiện do Armstong thành lập nhưng điều này cũng không tồn tại được bao lâu.

Jon Jones

Võ sĩ “quái đản” bị mất hợp đồng quảng cáo với Nike sau một cuộc ẩu đả với Daniel Cormier ở sự kiện báo chí vào hồi tháng 8 năm 2014. Nhưng Jon Jones đã phủ nhận cáo buộc này và cho rằng anh chấm dứt hợp tác với Nike do hai bên không cùng chung quan điểm.

Michael Vick

Nike đã ký thỏa thuận hợp đồng với Michael Vick trong năm 2001 khi cầu thủ này mới bước sang con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Sáu năm sau Vick bị kết án 23 tháng tù giam vì dính líu đến đường dây đấu chó bất hợp pháp. Nike đã chấm dứt hợp đồng ngay lập tức với cầu thủ này. Tuy nhiên sau khi thụ án tù và trở về với NFL, Nike tiếp tục ký hợp đồng với Vick trong năm 2011.

Michael đã thừa nhận sai lầm trong quá khứ của mình và Nike cho biết “chúng tôi không chấp nhận những hành vi bất hợp pháp nhưng chúng tôi ủng hộ những thay đổi tích cực của Vick để tự kéo mình thoát khỏi vũng lầy”.

Manny Pacquiao

Các công ty thể thao gần đây đã kết thúc mối quan hệ sẵn có từ trước với Manny Pacquiao sau khi võ sĩ quyền anh này có phát ngôn gây sốc về đồng tính trên sóng truyền hình Philippines. Nike từng tuyên bố rằng họ thực sự cảm thấy “ghê tởm” vì phát ngôn này của Pacquiao.

Trường Minh

Cùng chuyên mục
XEM