TPHCM tái khởi động siêu dự án lấn biển Saigon Sunbay tại Cần Giờ

16/10/2015 20:16 PM | Kinh doanh

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ được nghiên cứu lập phương án đầu tư mở rộng thêm 480 ha của dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Saigon Sunbay).

UBND TPHCM cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn công ty này lập nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 toàn khu, bao gồm khu 600 ha (cũ) và 480 ha (mới) để đảm bảo kết nối đồng bộ khu vực, trình UBND TP phê duyệt trong tháng 11/2015.

Trước đó, vào tháng 6/2015, Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ đã kiến nghị xin mở rộng quy mô dự án Saigon Sunbay dọc bờ biển theo hướng về xã Long Hòa, tại khu mở rộng sẽ xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi.

Ngoài ra, công ty này cũng đề xuất dùng tiền giao đất của khu lấn biển để xây dựng một cây cầu nối TP.HCM huyện Cần Giờ. Cây cầu mới này sẽ đảm bảo tĩnh không cho hoạt động của cảng Hiệp Phước.

Cách đây khoảng 8 năm, vào cuối năm 2007, Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ đã khởi công dự án Saigon Sunbay. Thông tin từ chủ đầu tư lúc đó cho biết dự án có diện tích hơn 600 ha, trong đó 400 ha dành cho xây dựng và 200 ha làm bãi biển, với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, riêng vốn san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng dự kiến khoảng 350 triệu USD…

Đây là công trình tự tạo quỹ đất bằng lấn biển sử dụng công nghệ thi công lấn biển hiện đại, dùng cát biển để san lấp mặt bằng. Theo đó, sẽ có hàng loạt công trình kiến trúc được xây dựng trên nền cát lấn ra biển.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự án Saigon Sunbay bắt đầu từ năm 2007 gồm phần san lấp biển; giai đoạn 2 theo kế hoạch ban đầu sẽ tiếp tục hoàn thành phần cơ sở kỹ thuật hạ tầng và sẽ hoàn tất các công trình vào giữa năm 2016.

Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch ban đầu và hiện đã ngừng thi công. Khoảng đầu năm 2015, dự án này đã có thêm nhà đầu tư chiến lược là một tập đoàn hàng đầu về bất động sản.

Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM