Tỉ phú Đông Nam Á 'tấn công' bóng đá Châu Âu

25/12/2013 12:16 PM | Kinh doanh

Hàng loạt các tỉ phú ở khu vực Đông Nam Á đang tìm cách sở hữu nhiều CLB bóng đá nổi tiếng ở Châu Âu.

Mới đây, Chủ tịch Amadeo Salvo của Valencia hé lộ: CLB này sẽ thuộc về tỉ phú người Singapore Peter Lim (ảnh). 

Lý do Valencia phải “bán mình” là CLB này đang khủng hoảng về tài chính trầm trọng, trong đó có khoản nợ ngân hàng 300 triệu euro. Tỉ phú Peter Lim đang đưa ra mức giá 400 triệu euro để nắm giữ phần lớn cổ phần của CLB này và hứa sẽ cung cấp khoảng 40 triệu euro hằng năm cho Valencia để tham gia tích cực hơn trong thị trường chuyển nhượng.

Nếu không có gì thay đổi, giữa tháng 1.2014, Peter Lim sẽ hoàn tất thương vụ Valencia và trở thành một trong những “cơn sóng”đầu tư vào bóng đá từ các tỉ phú khu vực Đông Nam Á.

Người “mở đường” là cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bỏ ra hơn 162 triệu USD để mua Manchester City năm 2007. 

Năm 2010, thương gia nổi tiếng Thái Lan cũng là Aiyawatt Raksriaksorn đã xác nhận sở hữu CLB Leicester City khi chi tới 63 triệu USD.

Nhưng làn sóng tỉ phú Đông Nam Á gây xôn xao bóng đá Châu Âu trong thời gian gần đây với một cuộc “đổ bộ”. Năm 2011, doanh nhân người Malaysia Tony Fernades - chủ nhân của hãng hàng không giá rẻ AirAsia - đã quyết định mua lại 66% cổ phần của CLB Queen Park Rangers. 

Tiếp đó, một tỉ phú người Malaysia khác là Vincent Tan đã quyết định đầu tư vào CLB Cardiff - hiện chơi ở Ngoại hạng Anh.

Nhưng “cú sốc” lớn nhất lại mang tên tỉ phú người Indonesia Erick Thohir - ông trùm truyền thông 43 tuổi, có tổng số tài sản 25 tỉ USD. Báo chí Italy cho biết Erick Thohir đã “xuống tay” gần 250 triệu euro, trong đó 150 triệu là để xóa khoản nợ và 100 triệu euro hứa hẹn sẽ đổ vào thị trường cầu thủ.

Và có thể tới đây lại là phi vụ Peter Lim. Tỉ phú người Singapore này từng “nhăm nhe” mua Liverpool cách đây vài năm. Peter Lim sinh năm 1953, có tổng tài sản khoảng 1,6 tỉ USD. Ngoài Valencia, Peter Lim cũng đang nhắm đến việc mua lại Glasgow Rangers - một CLB hàng đầu của Scotland.

Liệu “cơn sóng” tỉ phú Đông Nam Á đổ vào bóng đá Châu Âu có tác động tới những người giàu có nhất VN? Hiện, người giàu nhất VN có khối tài sản trên 1 tỉ USD là ông Phạm Nhật Vượng chưa bao giờ tỏ ý mua bất kỳ CLB bóng đá nào.

Trong khi đó, cách đây 5 năm, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã có ý định “rất nghiêm túc” là mua 20% cổ phần của Arsenal, nhưng bất thành. Thay vào đó, ông Đức quyết định hợp tác với Arsenal để đào tạo trẻ với Học viện HAGL- Arsenal JMG.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM