Sơ đồ 'cắm rễ' của Berjaya, Tập đoàn vừa trúng thầu dự án xổ số độc quyền 18 năm tại Việt Nam

25/01/2016 10:56 AM | Kinh doanh

Berjaya thực ra không phải là một cái tên lạ tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn nghỉ dưỡng, với việc sở hữu hai khách sạn 5 sao tại Hà Nội là Sheraton và Intercontinental West Lake.

Mới đây, khi thông tin Tập đoàn Berjaya Corp Bhd (BCorp) - một Tập đoàn lớn của Malaysia được trao hợp đồng độc quyền trị giá hơn 210 triệu USD, để đầu tư và vận hành xổ số điện toán Việt Nam trong vòng 18 năm được công bố, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi Tập đoàn này có thể vượt qua rào cản ngành để trở thành nhà thầu độc quyền cho mảng kinh doanh này.

Thật ra Berjaya không phải là một cái tên lạ ở Việt Nam. Thậm chí, sự hiện diện của tập đoàn này thông qua các dự án bất động sản còn hết sức quen thuộc với người dân Hà Nội.

Tiến vào thị trường Việt Nam từ năm 2006, cho tới nay, BCorp đã đầu tư đáng kể vào rất nhiều mảng bao gồm cả bất động sản, khách sạn và các ngành công nghiệp môi giới chứng khoán khác tại thị trường Việt. Và gần đây nhất là lấn sân sang cả kinh doanh xổ số.

Trong ngành khách sạn du lịch, tập đoàn này sở hữu 2 khách sạn 5 sao nổi tiếng tọa lạc ngay tại thủ đô Hà Nội, đó là Sheraton và Intercontinental; và 1 resort cao cấp mang tên Long Beach Resort tại Đảo Ngọc Việt Nam – Phú Quốc.

Trong lĩnh vực bất động sản, 4 dự án bất động sản được Berjaya đăng ký vốn đầu tư đã lên tới 10 tỉ USD, ngoài ra còn có 3 dự án bất động sản khác.

Tuy nhiên về mảng thị trường này BCorp có lẽ chưa gặp nhiều may mắn, hiện nay Berjaya gặp không ít khó khăn do thị trường bất động sản đóng băng, khiến nhiều dự án tỉ đô như VFC hay VIUT bị đình trệ hoặc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam thừa nhận, tiến độ của 2 dự án này chậm so với cam kết ban đầu, song chủ yếu do nguyên nhân khách quan, thị trường.

Ngoài ra, BCorp còn tham gia vào lĩnh vực tài chính qua mối liên doanh với Saigon Bank và Quản lý quỹ Thép Việt.

Dưới đây là sơ đồ sở hữu "khủng" của Berjaya tại Việt Nam.

Vincent Tan, ông chủ của Berjaya cũng là một cái tên được nhiều người biết đến vì đầu tư vào đội bóng Cardiff từng chơi ở giải Ngoại hạng Anh.

Đầu năm 2016, BCorp một lần nữa ghi danh vào thị trường Việt sau cuộc cạnh tranh gay gắt với 5 đối thủ khác, để nhận được hợp đồng độc quyền kinh doanh xổ số điện toán tại Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, với tổng giá trị dự án lên đến hơn 210 triệu USD và kéo dài trong 18 năm.

Trong lĩnh vực xổ số, Berjaya cũng đã hoạt động gần 30 năm với nhánh quản lý chính là Berjaya Sports Toto Berhad (BToto). BToto hiện nay phát triển nhất tại Philipine, có công ty con tại Anh Quốc và Mỹ.

BCorp hy vọng dự án sẽ được bắt đầu hoạt động vào tháng Bảy năm 2016.

Sản phẩm của dự án sẽ bao gồm các trò lô tô, trò chơi xổ số và rút thăm nhanh, những game này được phân phối thông qua các kênh khác nhau như máy chơi, điện thoại cố định, điện thoại di động và internet.

Berjaya GTI dự kiến ​​sẽ khởi động trò chơi đầu tiên - xổ số jackpot vào giữa năm nay, tiếp theo đó sẽ là trò chơi chữ số. BCorp cho biết việc ra mắt sẽ diễn ra đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và dần dần triển khai trên diện toàn quốc trong vòng 5 năm tới, với khoảng 10.000 máy chơi.

Khánh Hòa

Cùng chuyên mục
XEM