Sẽ mất tới 5 năm để giá dầu phục hồi

29/01/2015 11:25 AM | Kinh doanh

UBS cho biết phải mất ít nhất 60 tháng để giá dầu trở lại mức trước khi nó rơi tự do. Sự phục hồi này chậm hơn nhiều so với lần trước, khi chỉ mất trung bình 17 tháng để giá dầu phục hồi.

Nội dung nổi bật:

- UBS - Thụy Sĩ mới đây nhận định sẽ mất ít nhất 60 tháng để giá dầu hồi phục trở lại mức trước khi nó rơi tự do, lâu hơn các đợt giảm dầu trước nhiều lần.

- Nguyên nhân: Nếu các đợt giảm giá dầu trước là do nhu cầu thấp, thì đợt giảm này đến từ việc nguồn cung quá cao.


Trong khi giá dầu vẫn dao động quanh mức thấp nhất trong 6 năm gần đây, một số nhà phân tích đang đánh cược với nhau xem sẽ phải mất bao lâu để giá dầu hồi phục.

Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đã đưa ra câu trả lời là: sẽ phải mất một thời gian dài nữa, đặc biệt theo ước tính xu hướng dầu giảm giá như hiện nay.

UBS cho biết phải mất ít nhất 60 tháng để giá dầu trở lại mức trước khi nó rơi tự do. Sự phục hồi này chậm hơn nhiều so với lần trước, khi chỉ mất trung bình 17 tháng để giá dầu phục hồi.

Hiện nay, giá dầu đang đối mặt với một thực tế khác. Trong khi giá dầu tụt dốc không phanh hồi năm 2008 và vào những năm 1997/1998 chủ yếu do nhu cầu giảm, trùng thời điểm với cuộc suy thoái toàn cầu và cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, thì các đợt bán tháo hiện nay có nguồn gốc ở tình trạng thừa nguồn cung dầu trên thế giới.

UBS nhận định, điều này, kết hợp với nhu cầu thấp, cộng thêm gánh nặng của việc không có Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đứng sau hậu thuẫn cho giá dầu bằng cách cắt giảm sản lượng, sẽ khiến giá dầu hồi phục chậm hơn và khó khăn hơn. Hồi tháng 11/2014, OPEC quyết định không cắt giảm sản lượng vì tổ chức này tìm cách bảo vệ thị phần của mình trước ngành công nghiệp dầu đá phiến (shale oil) bùng nổ của Mỹ.

Hôm thứ Ba (27/1), giá dầu thô ngọt nhẹ Brent được giao dịch quanh mức 48,40 USD/thùng, trong khi WTI bán trao tay ở mức 45,50 USD/thùng, tăng nhẹ trong ngày. Cả hai loại trên đã giảm hơn 55% kể thời kỳ đầu ở mức giá “đỉnh cao” hồi tháng 6/2014.

UBS ước tính rằng nguồn cung dầu hiện đang vượt mức nhu cầu 1,3 triệu thùng một ngày trong tổng số 93 triệu thùng một ngày trên thị trường toàn cầu. Nhưng hiện tại ngành công nghiệp dầu mỏ "tự nhận thức được mình không có mạng lưới an toàn OPEC để quản lý rủi ro giảm giá dầu lần đầu tiên kể từ những năm 80". Điều này cho thấy sự trở lại với mức giá dầu bình thường và ổn định sẽ là một quá trình dài và biến động.

UBS hiện xem xét giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn của giá dầu thế giới, với mức trung bình 52,50 USD/ thùng trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 69,75 USD/thùng. Ngân hàng cũng hạ thấp mức giá dự đoán cho dầu thô WTI ở thị trường Mỹ, từ 64, 75 USD/ thùng xuống 49 USD/thùng.

Với “Quá trình điều chỉnh cắt giảm sản lượng dầu và chi phí đầu tư đáng kể đã được công bố", ngân hàng dự đoán cả hai loại dầu thô đều tăng trở lại mức trên 60 USD /thùng vào năm tới. Cũng theo dự đoán của ngân hàng này, vào năm 2018, khoảng 60 tháng kể từ khi giá dầu bắt đầu sụt giảm, Brent sẽ có giá 90 USD/thùng – mức giá "ổn định”mới.

>> Làm sao để kiếm bộn tiền khi giá dầu giảm?

Phương Vy

Phương Vy

Cùng chuyên mục
XEM