Rò rỉ tài liệu cho thấy Uber đang lỗ, và lỗ ngày càng nhiều

06/08/2015 15:41 PM | Kinh doanh

Uber hiếm khi công bố tình hình tài chính của mình, nhưng những tài liệu vừa bị lộ ra mới đây cho thấy startup trị giá 50 tỉ USD đang làm ăn thua lỗ.

Điều này không thực sự đáng ngạc nhiên. Và nó cũng không có nghĩa là công ty này đang lâm nguy. Rất nhiều các công ty công nghệ thu hút được nhiều tiền đầu tư đều đang hoạt động không có lợi nhuận. Thậm chí nhiều công ty lên sàn khi đang "cầm đèn đỏ". Amazon là một ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, tài liệu vừa được Biddle cung cấp cho thấy những khoản lỗ trong năm 2012, 2013 và một phần của 2014 cho thấy, khoản lỗ của Uber đang tăng dần lên qua các năm.

Theo tài liệu được công bố, doanh thu thuần của Uber trong quý 1 và quý 2 năm 2013 đạt tổng cộng 32 triệu USD. Nửa cuối năm 2013, con số này đạt 72 triệu USD. Cả năm 2013, doanh thu của công ty đạt 104 triệu USD. Trong 2 quý đầu năm 2014, doanh thu của công ty đạt 102 triệu USD, gần bằng so với cả năm 2013.

Chú ý, đây là số tiền Uber thu về sau mỗi chuyến xe, không tính phần tài xế (hoặc hãng vận tải) nhận được.

Tuy nhiên, trong khi doanh thu của công ty tăng trưởng tốt, các khoản lỗ cũng tăng mạnh. Năm 2012, Uber lỗ 20,4 triệu USD. Trong khi đó, chỉ riêng nửa đầu năm 2013, công ty đã lỗ hơn 15 triệu USD.

Những khoản chi phí lớn dành cho marketing, nghiên cứu, phát triển và dịch vụ khách hàng. Uber đã gọi vốn hơn 6 tỉ USD để cạnh tranh trên những thị trường toàn cầu như Ấn Độ và Trung Quốc và tung ra các sản phẩm mới như dịch vụ Uber Pool.

Một tài liệu nội bộ khác của Uber được Business Insider từ đầu năm 2014 cho thấy những chuyến đi thường xuyên từ 5 thị trường tốt nhất của Uber là (New York, Washington, San Francisco, Chicago, Los Angeles) sẽ mang về doanh thu 1 tỉ mỗi năm cho công ty trong năm 2014. Ngoài ra tại một vài thành phố khác, Uber cũng có lãi.

Hoài An

Cùng chuyên mục
XEM