Những dịch vụ quái gở nhất đất nước tỉ dân

06/03/2016 13:19 PM | Kinh doanh

Ở đất nước tỉ dân như Trung Quốc cũng xuất hiện cơ man những dịch vụ lạ đời và kỳ quặc.

Dịch vụ rao bán nụ hôn

Dịch vụ rao bán nụ hôn của một nhóm tiếp viên hàng không đang gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc, khi nó được bắt đầu từ tháng 12.2015.

Dịch vụ được mở bởi 7 cô gái làm nghề tiếp viên hàng không. Họ sẽ hôn lên những quả táo đỏ sau đó rao bán những trái táo với giá khoảng 9,9 NDT (hơn 30.000 đồng).

Truy cập vào website do những nữ tiếp viên hàng không mở, khách hàng sẽ được tận mắt nhìn thấy hình ảnh các cô hôn lên những quả táo được chụp ngay trên máy bay hoặc trong studio chuyên nghiệp.

Dịch vụ xe ba gác "5 sao"

Một người đàn ông họ Đàm ở tỉnh Tứ Xuyên có dịch vụ xe ba gác "5 sao", được trang bị nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như phát sóng wifi, iPad và hệ thống âm thanh, với giá trung bình thấp nhất là 3 NDT (hơn 10.000 đồng)/ lần đi.

Bên trong chiếc xe ba gác, phía trước ghế ngồi có trang bị một iPad trên cao như một màn hình TV. Xung quanh xe được lắp đặt hệ thống âm thanh nhằm mang lại cảm giác thư thái và vui vẻ cho khách. Không những vậy, hành khách còn được lướt mạng với tốc độ nhanh từ sóng wifi miễn phí được phát từ chiếc iPad của anh Đàm.

Dịch vụ "hỏa táng" người sống

Trò chơi "Samadhi - Trải nghiệm cái chết 4D" sẽ được mở cửa ở Thượng Hải từ tháng 9.2015. Sau khi "hỏa táng", người thua cuộc sẽ được đưa tới một cái kén mềm mại và tròn trịa, đại diện cho sự "tái sinh".

Ding Rui, người sáng lập dịch vụ hy vọng trải nghiệm độc đáo này sẽ giúp người chơi nhận được bài học về cuộc sống, khiến họ có trách nhiệm với cuộc đời và dũng cảm đối mặt cái chết.

Dịch vụ cho thuê bạn trai

Nếu bạn đang muốn thuê một người bạn trai cho mình thì giá cả sẽ dao động trong khoảng từ 8,8 NDT cho đến 300 NDT một ngày (tương đương từ 30.000 đến hơn 1 triệu đồng).

Khi bạn đã chọn được một “người bạn trai” mà mình muốn hẹn hò, hãy vào trang thông tin của anh ta và đọc những dịch vụ mà người này cung cấp, cùng với một vài thông tin khác.

Bạn cũng có thể xem những lời bình luận của khách hàng về “người bạn trai” tiềm năng mà bạn đã chọn. Tuy nhiên, bạn cũng không thể biết được những lời bình luận đó có thật sự đúng hay không.

Dịch vụ cho thuê “chân dài” góp vui tại... đám tang

Ban nhạc nữ này có tên là Yuan-Rong Life, với cam kết sẽ biểu diễn liên tục 2-3 tiếng tại đám tang. Các cô gái trong đồng phục váy ngắn, đeo boot trắng, tay cầm kèn và trống đi vòng quanh quan tài của người quá cố, được đặt giữa nhà.

Họ chơi một bản nhạc nổi tiếng của Đài Loan như thể để tiễn biệt người chết. Việc thuê ban nhạc nữ tới biểu diễn ở đám tang trở nên thu hút bởi nó là hình thức giải trí trực tiếp cho người nghèo ở nông thôn, nhiều người trong cộng đồng.

Cho thuê ngực với giá 7 triệu đồng

Tháng 12.2012, một cô bé 9X đăng rao cho thuê ngực trên blog cá nhân với giá mỗi lần là 2.000 NDT (6,7 triệu đồng). Khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cô bé có nickname Con Cáo Nhỏ đã không hề cảm thấy bức xúc mà phản bác: “Chẳng có gì đáng xấu hổ khi tôi cho thuê ngực của mình. Chẳng pháp luật nào cấm điều đó”.

Người giàu thuê dân Mỹ đẻ hộ

Các đại lý mang thai hộ ở Trung Quốc và Mỹ đang cung cấp dịch vụ đẻ mướn cho người Trung Quốc giàu có. Những gia đình muốn sinh thêm con trong bối cảnh nước này áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, khiến họ không thể tự mình mang thai con thứ hai, hoặc muốn con mình sinh ra đã là công dân Mỹ có thể dùng dịch vụ này.

Khi đủ 21 tuổi, con họ có thể xin cấp thẻ xanh (thẻ cư trú hợp pháp ở Mỹ) cho bố mẹ người Trung Quốc.

Mang thai hộ không được pháp luật Trung Quốc thừa nhận, vì thế khách hàng phải giữ bí mật chuyện thuê người khác đẻ.

Dịch vụ spa cho... người chết

Tháng 11.2014, tại triển lãm thiết bị tang lễ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tập đoàn Sino-Life cho ra mắt dịch vụ dành cho người chết khiến mọi người kinh ngạc. Theo quảng cáo, dịch này này sẽ "giúp người chết ra đi dễ chịu, thanh thản sau khi trải qua một cuộc đời vất vả".

Với tuyên ngôn "Dịch vụ spa chuyên nghiệp cho thi thể", các nhân viên công ty đã tái hiện trình tự của một liệu trình spa và chăm sóc cơ thể cho người đã khuất. Dịch vụ bao gồm các thủ tục như rửa chân tay, massage, trang điểm, đặt điện thoại di động hàng hiệu vào quan tài sang trọng.

Dịch vụ gái xinh bóc ghẹ

Một cựu tiếp viên hàng không giỏi bóc ghẹ đã cung cấp dịch vụ kỳ lạ: bóc ghẹ và đưa tận miệng cho khách ăn tại bàn. Chi phí dịch vụ này là 10 NDT (34 nghìn đồng) cho 20 con ghẹ và 5 NDT (17.000 đồng) mỗi lần đưa tận miệng.

Dịch vụ mỹ nữ massage cho lập trình viên nam

Một công ty công nghệ thông tin ở Thượng Hải lại tiếp tục gây sốt khi thuê dàn mẫu nữ chân dài và xinh đẹp về chăm sóc cho các nam lập trình viên trong giờ làm việc. Họ sẽ làm tất cả mọi thứ để chăm sóc những thượng đế của mình bao gồm cả việc massage, lau mồ hôi khi các chàng quá mệt.

Các cô gái làm công việc này đa phần từ độ tuổi 18 đến 25. Có người gốc gác thành phố nhưng phần nhiều là từ các vùng nông thôn lên đây kiếm sống.

Dịch vụ mỹ nữ thỏ trắng rửa xe

Một cửa hàng rửa xe tại thành phố Thẩm Dương tung ra dịch vụ rửa xe ô tô đặc biệt, họ đã thuê 4 mỹ nhân thỏ trắng mặc bikini để rửa xe cho khách. Giá của mỗi lần rửa xe lên tới 800 nhân dân tệ (tương đương 3 triệu đồng).

Theo Long Hy

Cùng chuyên mục
XEM