Người giàu bỏ tiền vào đâu từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008?

24/02/2016 09:15 AM | Kinh doanh

Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu “trăm năm mới thấy một lần” vào 2008, nhiều cá nhân có giá trị tài sản ròng lớn đã bắt đầu tìm kiếm các khoản đầu tư thay thế như một cách để bảo vệ mình khỏi rủi ro mất mát.

Người giàu luôn nằm trong tầm ngắm của những kẻ muốn tranh giành miếng bánh vốn không thuộc về họ, bị dính líu đến pháp luật hoặc người thân xa lánh.

Cho dù người giàu tự thân hay do thừa kế, họ đều có xu hướng chuyển đổi tiền mặt sang một số loại tài sản thực. Tuy nhiên, nắm tiền trong tay so với việc bảo vệ khối hàng hóa đặc biệt này lại không hề giống nhau.

1. Bất động sản độc quyền

“Bất động sản độc quyền” có nghĩa là BĐS hiếm khi được tung ra thị trường, kể cả khi đã nhìn thấy được khoản lợi nhuận lớn.

Bạn không cần phải mua cả đền Taj Mahal mà có thể sở hữu một ngôi nhà cổ từ thế kỷ 17, hay một công trình lịch sử nào đó, miễn là nó sẽ mang lại cho bạn cả tấn tiền tỷ lệ thuận theo thời gian.

2. Tác phẩm nghệ thuật


Tỷ phú người Nga Roman Abramovich bên bức tranh Francis Bacon được định giá 86.3 triệu USD vào năm 2008

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich bên bức tranh Francis Bacon được định giá 86.3 triệu USD vào năm 2008

Các tỷ phú chẳng có hứng thú lắm với những tác phẩm nghệ thuật, họ lấy việc kiếm tiền là niềm vui và sứ mệnh.

Các tác phẩm “khó hiểu” này sẽ luôn có những người muốn mua nó và những người này đều hiểu ẩn ý nào đó của tác phẩm. Họ không mặc cả từng xu mà hào phóng sở hữu nó như công cụ tạo ra thu nhập thụ động kếch sù.

Một số người giàu thậm chí còn mở phòng tranh tư nhân hoặc cho thuê các tác phẩm của họ đến những phòng trưng bày nổi tiếng hoặc đem ra đấu giá để kiếm bộn tiền.

3. Tiền xu hiếm

Theo báo cáo của CNN năm 2014, hàng năm giới siêu giàu chi ít nhất 1.1 triệu USD cho các hàng hóa và dịch vụ xa xỉ, bao gồm cả những thứ như tiền xu hiếm của Mỹ.

Tại sao tiền xu hiếm lại trở thành một công cụ bảo vệ sự giàu có?

Theo phó chủ tịch điều hành của RCW Financial, ông Michael Contursi cho biết: Khi nguồn cung còn rất hạn chế thì cơ hội sở hữu những đồng xu hiếm chỉ xảy đến một lần trong đời. Do đó, các nhà tài phiệt sẵn sàng bất chấp mọi mức giá để sở hữu chúng như cỗ máy in tiền có một không hai.

4. Vàng

Vàng luôn là vật bất ly thân của những người giàu. Lịch sử đã chứng minh rằng: Những người giàu sống sót hay càng trở nên giàu có hơn nếu nắm trong tay trữ lượng vàng lớn.

Tuy nhiên, những tài phiệt người Mỹ lại không mặn mà với việc chất vàng trong nhà do chính phủ Mỹ có quyền trưng dụng két sắt chứa vàng trong trường hợp đất nước rơi vào một cuộc khủng hoảng hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp. Điển hình như dưới thời tổng thống Franklin D.Roosevelt đã quy định cấm “găm” vàng thỏi trong nhà.

Đó là lí do tại sao nhà giàu thường lưu trữ tài sản của họ ở nước ngoài, đặc biệt là Thụy Sĩ- nơi được coi là mảnh đất an toàn nhất cho các loại tài sản được gửi.

5. Kim loại quý

Trong khi vàng là một kênh đầu tư rất phổ biến thì các loại kim đá quý khác như titan hay bạch kim đôi khi cũng mang lại núi tiền cho chủ đầu tư.

Hai loại kim loại quý này được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử và máy móc quan trọng, nó được đánh giá cao không chỉ bởi các doanh nghiệp mà còn chính phủ các nước trên thế giới.

Cuối cùng, hãy đầu tư cho tương lai của bạn!

Không ai có thể chắc chắn tiền của bạn sẽ được bảo toàn nguyên vẹn trong tương lai. Do đó, họ sẽ cân nhắc về việc bỏ ra một khoản tiền để mua bảo hiểm cho tài sản của họ để tránh mất mát trong trường hợp có kiện cáo xảy ra trong tương lai.

Khi xem xét đến một phương án đầu tư thay thế, điều quan trọng nhất là chúng có thể bảo vệ tài sản của bạn như thế nào chứ không phải là những gì chúng hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM