Ngân hàng Thụy Sĩ có thể bỏ luật im lặng

23/05/2013 08:22 AM | Kinh doanh

Financial Times ngày 22-5 đưa tin, cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ về thỏa thuận thuế mới có thể chấm dứt truyền thống giữ bí mật của ngành ngân hàng kéo dài suốt 80 năm qua tại nước này. Dù EU vẫn chưa công bố các chi tiết, song có lý do để tin rằng Thụy Sĩ sẽ được yêu cầu chuyển sang hệ thống tự động trao đổi thông tin về các tài khoản của khách hàng.

Tại Thụy Sĩ, từ năm 1934 đã tồn tại điều luật đòi hỏi trực tiếp chủ ngân hàng phải đảm bảo bí mật thông tin đối với khách hàng. Tuy nhiên, nguyên tắc bí mật ngân hàng ở Thụy Sĩ không hoàn toàn tuyệt đối. Luật pháp nước này quy định chi tiết trường hợp nào thì bí mật ngân hàng phải được hé mở một phần. Điều khoản này cũng áp dụng đối với công dân nước ngoài, song mức độ đến đâu thì còn do hiệp định ký với từng nước quy định.

Theo Việt Anh

duchai

Cùng chuyên mục
XEM