Mỗi ngày có 23 người Việt Nam đi từ nhà ra nghĩa địa

04/01/2016 20:59 PM | Kinh doanh

Theo số liệu báo cáo từ Bộ Giao thông Vận tải, trung bình, mỗi ngày có khoảng 23 người Việt ra đi mãi mãi, không bao giờ trở lại bởi tai nạn giao thông.

Theo báo cáo tổng kết năm của Bộ GTVT, năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến 15/12/2015), cả nước xảy ra 22.404 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.671 người, làm bị thương 20.556 người.

Tính trung bình, mỗi ngày có 23 người ra khỏi nhà đi học, đi làm và không bao giờ trở lại.

Tuy nhiên, tin đáng mừng là năm 2015 là năm thứ 2 liên tiếp số người chết vì tai nạn giao thông giảm xuống dưới 9.000 người; là năm thứ 18 liên tiếp không để xảy ra tai nạn hàng không.

So sánh với năm 2014, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.918 vụ (-11,52%), giảm 325 người chết (-3,61%), giảm 3.861 người bị thương (-15,81%).

Giai đoạn năm 2011 - 2015, tai nạn giao thông liên tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; cụ thể, đã xảy ra 149.380 vụ, làm 46.391 người chết, bị thương 152.817 người; so với giai đoạn năm 2006 - 2010, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm 12.023 người, giảm 20,58%.

Bộ GTVT cho hay, bước sang năm 2016, tình hình an toàn giao thông ở nước ta vẫn còn phức tạp.

Tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ dịp Tết dương lịch vừa qua (từ 1/1 đến 3/1/2016) cả nước có đường bộ đã xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 94 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Riêng ngày 3/1, đường bộ xảy ra 46 vụ tai nạn, làm chết 20 người, bị thương 41 người.

Để giảm tình trạng tai nạn giao thông, Bộ GTVT đã tiến hành rà soát, lập danh sách điểm đen năm 2015 để xem xét bố trí kế hoạch xử lý.

Từ đầu năm 2015 đã xử lý 35 điểm đen, 54 điểm tiềm ẩn mất ATGT, sửa chữa tại 38 vị trí giao cắt đường sắt với quốc lộ; kịp thời xử lý các điểm bất hợp lý, các điểm nóng về ùn tắc, tai nạn giao thông trong quá trình khai thác trên quốc lộ.

Hiện còn 162 điểm đen và 665 điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông cần được xử lý.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa giao thông là hoạt động liên tục được Bộ GTVT và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai nhằm giảm bớt số vụ tai nạn và số người thiệt mạng vì tai nạn mỗi ngày...

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM