Ma trận sở hữu chéo của "gia đình CII"

09/01/2013 12:27 PM | Kinh doanh

Cách đây không lâu, CafeBiz đã giới thiệu một bài viết về sự sở hữu chồng chéo giữa các công ty thành viên trong hệ thống mía đường Thành Thành Công.

Các công ty có liên quan đến CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM cũng có một truyền thống nắm giữ chéo lẫn nhau.

Hai công ty con là Xa lộ Hà Nội và Cầu Đường Bình Triệu đang nắm giữ gần 10% cổ phần của công ty mẹ. Các công ty này thời gian trước đây đã gom cổ phiếu CII trên thị trường để nhằm phục vụ chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài.

Tháng 5/2012, cầu đường Bình Triệu đã chuyển nhượng lại 10% cổ phần CII cho Tập đoàn Ayala và công ty Xa lộ Hà Nội cũng chuẩn bị chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu CII nắm giữ cho VinaPhil, một công ty do CII và Ayala là cổ đông chính.

VinaPhil đang nắm 8,87% cổ phần CII và khi nhận chuyển nhượng toàn bộ lượng cổ phiếu Xa lộ Hà Nội nắm giữ thì công ty này sẽ nắm giữ 15% cổ phần CII.

CII nắm giữ 37% cổ phần của CTCP Đầu tư Hạ tầng bất động sản Sài Gòn (SII), công ty này nắm ngược lại 3,3% cổ phần CII.

SII và CII đều là cổ đông chính của 2 công ty Cầu đường Bình Triệu và công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Ninh Thuận (Ninh Thuan Invest).

Toàn cảnh sở hữu chéo của hệ thống CII

KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM