Khi doanh nghiệp nói không với tăng trưởng

01/04/2013 09:40 AM | Kinh doanh

Khi mà các cụm từ về phá sản, đình đốn, trì tuệ, khủng hoảng…liên tục được nhắc đến trong năm qua thì đề ra mục tiêu tăng trưởng lớn trong năm 2013 có lẽ là quá xa xỉ và phi thực tế.

Tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2013, công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (L18) cho biết, công ty không đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Năm 2012, tổng doanh thu của công ty đạt 865 tỉ đồng, tăng 10,5% so với kế hoạch điều chỉnh, nhưng chỉ bằng 88% so với năm 2011. Trong đó, doanh thu công ty mẹ chỉ đạt 70% dự kiến ban đầu.

Ông Đặng Văn Giang, chủ tịch HĐQT của công ty nhận định, dù kinh doanh năm 2012 của công ty vẫn ở mức tốt khi gần hoàn thành kế hoạch điều chỉnh nhưng sang năm 2013, công ty không kỳ vọng vào tăng trưởng.

“Nhiệm vụ chính trong năm 2013 của công ty không đặt nặng mục tiêu tăng trưởng mà chỉ cố gắng đề duy trì sự ổn định, tránh việc phải điều chỉnh kế hoạch”, ông Giang cho biết.

CTCP Bao Bì Dầu Thực vật (VPK) cũng chuẩn bị trình kế hoạch kinh doanh năm 2013 với cổ đông vào mùa đại hội sắp tới. Trong đó, VPK đặt mục tiêu doanh thu 360 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 22 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận dự tính này của VPK có thể sẽ làm không ít cổ đông của họ thất vọng vì sự sụt giảm mạnh. Bởi 9 tháng đầu năm 2012, VPK đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm khi đạt 38 tỷ đồng, tức gấp 1,7 lần con số trong năm mới.

Không chỉ giảm chỉ tiêu, một số công ty còn đặt ra chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2013 là hòa vốn. Viglacera Đông Anh (DAC) là một ví dụ. Cụ thể, theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, DAC đạt 34,11 tỷ đồng doanh thu, chỉ hoàn thành 42,6% kế hoạch năm (80 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế âm 4,5 tỷ đồng.

Thua lỗ trong năm 2012, sang năm 2013, DAC phấn đấu doanh thu 53,05 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 0 tỷ đồng.

Một công ty khác thuộc họ Viglacera là Viglacera Từ Sơn (VTS) cũng đặt điểm hòa vốn làm mục tiêu cho năm 2013. Dù năm 2012, VTS có lãi nhưng sang năm 2013, công ty vẫn đặt mục tiêu hòa vốn năm nay, khi kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 0 đồng. Chỉ tiêu này đã được cổ đông thông qua.
 
Chỉ tiêu này cũng dễ hiểu khi hầu hết các công ty thuộc "họ" Viglacera đều ghi nhận thua lỗ trong năm 2012. Hiện có tới 5/7 doanh nghiệp mã nhà Viglacera báo lỗ cả năm 2012 và 6/7 doanh nghiệp có nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn. Các doanh nghiệp có lãi cũng cho lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.


Hầu hết các công ty thuộc họ Viglacera đều báo lỗ trong năm 2012

Những công ty như L18, VPK, VTS,… không phải là thiểu số. Tại nhiều cuộc họp ĐHCĐ thường niên được tổ chức vào đầu năm 2013, khá nhiều doanh nghiệp nói không với tăng trưởng.

Không kỳ vọng, không tham vọng tăng trưởng, hầu hết các doanh nghiệp đều cho biết mục tiêu chính trong năm 2013 là duy trì sự ổn định. Chỉ có một số ít các công ty lớn vẫn tự tin vào đà phát triển trong năm 2013, hay tranh thủ thời gian này để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty cùng ngành nhỏ hơn.

Lý giải cho tâm lý e dè tăng trưởng trong năm 2013, ban lãnh đạo các doanh nghiệp đều có chung nhận định, 2013 chưa phải là một năm sáng sủa cho tăng trưởng, thậm chí mức tăng trưởng còn có thể thấp hơn năm 2012 - năm được đánh giá là rất khó khăn cho nền kinh tế.

Sự thận trọng của các doanh nghiệp cũng là điều dễ hiểu khi trong năm 2012, hàng loạt công ty đã phải xin điều chỉnh lại chỉ tiêu kinh doanh ở phút chót. Song đến cả chỉ tiêu kinh doanh đã điều chỉnh, các doanh nghiệp cũng không thể hoàn thành. Chẳng hạn như với công ty L18 kể ở trên, Lợi nhuận trước thuế của công ty chỉ đạt 21,3 tỉ đồng, bằng 93,8% so với kế hoạch điều chỉnh và 88% so với kế hoạch ban đầu.

Mặc dù năm sang năm 2013, Bộ kế hoạch & đầu tư dự báo nền kinh tế sẽ có những bước cải thiện đáng kể, đặt biệt là vào giai đoạn nửa cuối năm. Mức dự báo tăng trưởng được đưa ra là 5,68%, cao hơn khá nhiều so với mức tăng 5% của năm 2012 nhưng doanh nghiệp vẫn tỏ ra không mấy lạc quan.

Trải qua một năm 2012 đầy khó khăn, khi mà các cụm từ về phá sản, đình đốn, trì tuệ, khủng hoảng…liên tục được nhắc đến thì đề ra mục tiêu tăng trưởng lớn trong năm 2013 có lẽ là quá xa xỉ và phi thực tế. Thay vào đó, giữ vững và ổn định là những cụm từ được nhắc đến thường xuyên hơn.

Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM