[Infographic] LVMH - Chân dung tập đoàn đồ xa xỉ số 1 thế giới

10/12/2012 08:38 AM | Kinh doanh

LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton (tên thông thường LVMH), là tập đoàn của Pháp, sáp nhập vào năm 1987 giữa 2 công ty là Moët-Hennessy và Louis Vuitton. LVMH hiện đang là tập đoàn số một thế giới trong lĩnh vực đồ xa xỉ.

Tập đoàn này hiện sở hữu hơn 60 nhãn hiệu nổi tiếng, trong đó có những cái tên nổi danh trên 100 năm như Château d'Yquem (1593), Moët & Chandon (1743), Hennessy (1765), Louis Vuitton (1853)... 

Tăng trưởng trong giai đoạn 2009 - 2011 của Tập đoàn luôn đạt mức cao, với trung bình doanh thu tăng 16-19%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 20%/năm.

Trong danh mục sản phẩm đóng góp vào lợi nhuận của LVMH:

- Thời trang và đồ da đóng góp đa số với hơn 55% tổng lợi nhuận sau thuế; 

- Rượu và đồ uống có cồn với khoảng 20%;

- Nước hoa và mỹ phẩm góp thêm 6-8% lợi nhuận.

Cơ cấu vay nợ: Nợ/Nguồn vốn là 19,82% (2011).

Một số thông tin:

Sáng lập viên: Christian Dior

Trụ sở: Paris, Pháp

Chủ tịch kiêm CEO hiện tại: Bernard Arnault

Số nhân viên: 87.544 (năm 2011)

Doanh thu: 23.659 triệu EUR

Lợi nhuận sau thuế: 3.465 triệu EUR

Các sản phẩm chính: - Rượu và đồ uống có cồn; 
                                - Thời trang và đồ da; 
                                - Mỹ phẩm và nước hoa; 
                                - Đồng hồ và trang sức.




KAL - Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM