Hoàng Anh Gia Lai bỏ 300 triệu USD xây 8 khách sạn, văn phòng tại Myanmar

28/03/2013 17:04 PM | Kinh doanh

8 khách sạn và tòa nhà văn phòng được một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tài trợ sẽ khai trương ở Yangon trong giai đoạn 2016-2019, Bộ Khách sạn và Du lịch nước này cho hay.

Theo Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar, Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar đã nhận được sự chấp thuận cho phép xây dựng tổ hợp dự án trị giá 300 triệu USD. Công ty đã bắt đầu xây dựng một khách sạn, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng gần văn phòng của Bộ Công nghiệp Myanmar trên đường Kabaraye Pagoda, Myanmar.

Các tòa nhà này dự kiến sẽ khai trương vào tháng 6 năm 2016, gồm 1 khách sạn năm sao với 414 phòng và 1 trung tâm thương mại với 515 căn hộ. Một tòa nhà văn phòng khác và 4 tòa nhà căn hộ dịch vụ sẽ được khai trương trước tháng 6 năm 2019, theo thông tin từ Bộ này.

Bộ này cho hay mục tiêu của các dự án này là gia tăng số phòng khách sạn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar đã ký kết hợp đồng với công ty Việt Nam cho phép xây dựng, vận hành và chuyển giao các khách sạn cùng tòa nhà thương mại trên khu đất rộng 18 mẫu (khoảng 7,2 ha ) trên đường Kabaraye Pagoda Road hồi cuối tháng 12.

Hiện tại, ở Myanmar đang có 794 khách sạn và nhà nghỉ được cấp phép, đáp ứng 28.660 phòng. Chỉ có 26 khách sạn trong số đó, với tổng cộng 4.054 phòng, là thuộc sở hữu của người nước ngoài hoặc các công ty liên doanh có đối tác nước ngoài. Và chỉ có 5 khách sạn được xếp hạng 5 sao, tất cả đều nằm ở Yangon.

Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM