ĐHCĐ Vietnam Airlines: Đại diện Techcombank và Vietcombank trúng cử vào HĐQT và BKS

12/03/2015 17:34 PM | Kinh doanh

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường: "Nếu lên sàn, Vietnam Airlines sẽ trở thành 1 trong những công ty niêm yết tốt nhất thị trường"

Sáng nay, 12/3/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra phiên họp ĐHCĐ lần thứ nhất Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines).

Cuộc họp xoay quanh những vấn đề đã được đề cập trong các văn bản đã được công bố trước đó.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đánh giá cao những thành tích đạt được của Vietnam Airlines. Ông Trường cho biết Bộ đồng ý chỉ đạo giảm tỷ lệ sở hữu tại Vietnam Airlines xuống còn 75% trong thời gian tới.

Về việc cổ phần hóa, ông Nguyễn Hồng Trường kỳ vọng cùng với việc cổ phần hóa các công ty dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng của Vietnam Airlines sẽ được cải thiện cả "trên bầu trời" và "dưới mặt đất".

"Nếu lên sàn, Vietnam Airlines sẽ trở thành 1 trong những công ty niêm yết tốt nhất thị trường" - ông Trường nhấn mạnh.

Nội dung thu hút được sự quan tâm trong cuộc họp sáng nay là việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Đại diện Techcombank là ông Nguyễn Xuân Minh đã ứng cử vào HĐQT Vietnam Airlines. Ông Minh đại diện 25,58 triệu cổ phiếu VNA mà Techcombank nắm giữ.

Sở hữu 22,4 triệu cổ phiếu, Vietcombank cử ông Lại Hữu Phước ứng cử vị trí Thành viên BKS Vietnam Airlines.

Các ứng viên còn lại đều là những gương mặt quen thuộc tại Vietnam Airlines trước cổ phần hóa.

Số lượng ứng viên đúng bằng số lượng thành viên dự kiến của HĐQT và BKS, tất cả các ứng viên đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ đầu tiên của Vietnam Airlines.

>> Giá nhiên liệu giảm, vì sao Vietnam Airlines ‘dè dặt’ nhìn VietJet?

Đan Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM