​Dệt may đầu tư ồ ạt vào Quảng Nam

26/03/2015 15:26 PM | Kinh doanh

Có rất nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước tăng tốc đầu tư vào ngành dệt may thời gian qua...

Ngày 25-3, Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex) đã khởi công xây dựng dự án khu liên hợp sợi - dệt - nhuộm - may tại xã Hương An, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), chuyên sản xuất các sản phẩm dệt kim với tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Khu liên hợp được xây dựng trên diện tích hơn 10ha, gồm các hạng mục nhà máy kéo sợi với công suất 6.500 tấn/năm, nhà máy dệt - nhuộm vải, dệt kim công suất 6.000 tấn/năm.

Trước đó, ông Đỗ Xuân Diện - trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - cho biết cũng vừa cấp hàng loạt giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực dệt may với số vốn đầu tư lên đến hàng chục triệu USD như dự án nhà máy may, dệt, nhuộm Tam Thăng của Công ty PanKo Tam Thăng (30 triệu USD), nhà máy sản xuất hàng may mặc Onewoo của Công ty One Woo - Hàn Quốc (6 triệu USD), dự án nhà máy sợi Bình Phục của Tổng công ty dệt may Hòa Thọ (180 tỉ đồng)...

Theo Hiệp hội Dệt may VN (Vitas), việc có rất nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước tăng tốc đầu tư vào ngành dệt may thời gian qua không nằm ngoài lý do mong chờ hiệu quả tích cực mang lại từ Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sắp về đích trong thời gian tới.

>> Dệt may Việt Nam chuyển hướng nhập khẩu sang Asean, Ấn Độ

Theo L.TRUNG - T.V.N.

Cùng chuyên mục
XEM