Bán tàu tiền tỷ với giá… phế liệu

22/10/2012 18:38 PM | Kinh doanh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo bán đấu giá 7 tàu cá composite neo đậu lâu năm tại cảng Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) với giá… phế liệu.

Được biết trước đó đội tàu composite này được nhập khẩu với giá từ 5 – 9 tỷ đồng/chiếc. Công ty cho thuê tài chính 2 thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cho 1 công ty thuê nhưng làm ăn không hiệu quả, đành bỏ hoang trên biển. Đó là các tàu mang tên Đại Dương 12, Đại Dương 02, Đại Dương 3, Biển Đông 08, Biển Đông 09, Đại Dương 06 và Đại Dương 09, được sản xuất từ 17-22 năm trước tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Giá mỗi chiếc tàu từ 40 - 81 triệu đồng, bình quân từ 500-900 đồng/kg! nếu tính theo tải trọng. Tàu lớn có trọng tải 90 tấn có giá cao nhất là 81 triệu đồng, các tàu khác 80 tấn đều có giá khởi điểm 79 triệu đồng.

Từ năm 2007 đến nay, đội tàu này đậu tại cảng Hòn Rớ, không có người trông coi, thiết bị bị mất cắp, thân tàu mục nát, gây mất an toàn hàng hải trong khu vực, uy hiếp đến các công trình như cáp treo, cầu, các tàu khác. Tháng 5/2012, đã xảy ra vụ cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ phần nổi mặt nước của 4/7 tàu nói trên.

Mặc dù Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần tổ chức họp bàn xử lý, Sở Giao thông vận tải cũng nhiều lần mời chủ sở hữu (Công ty cho thuê tài chính 2) đến làm việc tìm biện pháp di dời nhưng chủ sở hữu không đến và không thực hiện nghĩa vụ trục vớt, di dời. Theo luật Hàng hải, Công ty cho thuê tài chính 2 đã bị tước quyền sở hữu, xác lập quyền sở hữu các tàu trên là UBND tỉnh Khánh Hòa; do đó việc thanh lý, bán đấu giá, nộp vào ngân sách được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Theo Khuê Vũ

vietnamnet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM