500 tỷ đô có đủ để cứu ngành dầu khí?

28/08/2015 12:10 PM | Kinh doanh

Các công ty dầu khí đang gánh khối nợ ngày càng lớn với lãi vay cao ngất ngưởng. Trong khi giá dầu chỉ dưới 40$/thùng.

Tại thời điểm giá dầu thô đang giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm, các nhà kinh doanh dầu hiện đang phải cần tới hơn nửa nghìn tỷ đô để trả hết vốn nợ.

Rất nhiều các công ty trong ngành này có mức lãi suất trái phiếu vọt lên hơn 10%, một tín hiệu đáng lo ngại, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, 168 nhà máy tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trong thảm cảnh ngập trong nợ, theo thống kê của Bloomberg. Chỉ số nợ trên thu nhập của các công ty này lên cao nhất trong 2 thập kỷ.

Những khoản nợ sẽ tăng dần lên trong vòng 10 năm tới. Cụ thể, năm nay số nợ hiện tại là 72 tỷ đô, năm 2016 là 85 tỷ và năm 2017 là 129 tỷ, theo thống kê của BMI. Ước tính trong 5 năm tới, tổng nợ trái phiếu sẽ lên tới 550 tỷ đô, một con số đáng lo ngại nên giá dầu vẫn giữ mức dưới 40 đô/thùng.

Các nhà máy khoan dầu đến từ Mỹ đang chiếm khoảng 20% số nợ phải chi trả trong năm 2015, theo sau là Trung Quốc với 12% và EU là 9%. Giá dầu thô giảm mạnh đã khiến cho lượng dầu dự trữ cũng trở nên mất giá trị, đồng thời làm suy giảm sức vay, thậm chí khiến các công ty chịu sức ép chuyển sang một ngành nghề khác.

Một số các công ty của Mỹ đang đang cố gắng giữ vững xếp hạng tín dụng của mình bằng cách dùng đòn bẩy đối với các tài sản có giá trị thấp, nhằm tăng vốn chủ và giảm thiểu chi phí nợ. Tuy nhiên, giải pháp này sớm trở nên vô ích khi các công ty năng lượng đang thuộc nhóm kinh doanh bết bát nhất theo số liệu của chỉ số MSCI world index.

Việc bị tụt hạng tín dụng khiến các công ty dầu khí trở nên khó khăn hơn trong việc huy động vốn với chi phí thấp. Trong tháng 4, Standard&Poor đã hạ xếp hạng của Eni SpA – công ty kinh doanh dầu lớn nhất Italia, trước đó vào tháng 3, Moody đã làm điều tương tự với Tullow Oil Plc’s.

Những công ty lớn nhất, với các danh mục đầu tư trải khắp toàn cầu, có thể tự mình chống đỡ trong cuộc khủng hoảng. Các công ty nhỏ với ít tài sản hơn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. “Với doanh thu ngày càng giảm và các khoản nợ sắp đáo hạn, chắc chắn sẽ có một lượng lớn các công ty bất lực trong việc chi trả vốn vay” – Christopher Haines, chuyên gia phân tích cao cấp về dầu khí, nhận định.

Quỳnh Anh

Cùng chuyên mục
XEM