5 triệu nhân viên văn phòng sắp mất việc vì Robot

19/01/2016 13:59 PM | Kinh doanh

Theo nghiên cứu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), nền kinh tế toàn cầu sẽ mất hơn 5 triệu việc làm vào năm 2020 do sự phát triên của ngành di truyền học, trí thông minh nhân tạo, công nghệ robot và những kỹ thuật khác.

Cụ thể, sự phát triển của khoa học kỹ thuật sẽ tạo ra 2 triệu việc làm mới nhưng lại khiến 7 triệu công việc trở nên không cần thiết trên toàn cầu vào năm 2020.

Những tiến bộ vượt bậc trong mảng vật lý, kỹ thuật số và sinh học đang thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Andy Haldane của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cho rằng những tiến bộ về công nghệ sẽ khiến các nhân tài trên thế giới bị thui chột, tình trạng thất nghiệp tăng cao cùng với xu thế bất bình đẳng trong xã hội.


Chuyên gia kinh tế Andy Haldane

Chuyên gia kinh tế Andy Haldane

Để đối phó với tình trạng đó, việc đào tạo lại và tăng cường kỹ năng cho lực lượng lao động đang ngày một bức thiết. Rõ ràng những tiến bộ về công nghệ sẽ không chờ đợi nguồn nhân lực toàn cầu thay đổi để kịp thích ứng.

Cũng theo dự báo trên, những việc làm hành chính và văn phòng sẽ chiếm 2/3 trong tổng số công việc bị mất vào năm 2020. Trái lại, những ngành máy tính, toán học, kiến trúc sư hay kỹ sư sẽ ngày càng có nhiều cơ hội việc làm.

Nữ giới sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi thay đổi này khi tỷ lệ phụ nữ tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học là khá thấp.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM