Câu chuyện đằng sau thành công của một MC, Doanh nhân Nguyên Khang

12/07/2021 08:00 AM | Sống

Từ một MC nổi tiếng cho đến ông chủ của chuỗi nhà hàng lớn tại TP HCM, Nguyên Khang có bí quyết và nguồn năng lượng riêng giúp anh luôn hoàn thành tốt nhiều vai trò của mình.

Nguyên Khang đang là MC đắt show tại Việt Nam bởi sự duyên dáng, trí tuệ và bản lĩnh. Ngoài ra, anh còn tìm kiếm thành công trong lĩnh vực kinh doanh khi làm chủ 4 nhà hàng Chả cá Đế Vương. 

Nguyên Khang hiện sống trong một căn hộ ở quận 3. Anh kể, tuổi thơ từng phải ở nhà thuê nhiều năm nên ước mơ phải mua được một căn nhà riêng và tự tay thiết kế mọi thứ yêu thích… Đến nay, anh đã thực hiện được ước mơ đó với một căn nhà rộng vừa, đầy đủ tiện nghi.

Câu chuyện đằng sau thành công của một MC, Doanh nhân Nguyên Khang - Ảnh 1.

MC, Doanh nhân Nguyên Khang

Trên sân khấu Nguyên Khang sôi nổi bao nhiêu, khi về nhà lại như một con người khác. Anh nhận mình là người sống tĩnh lặng, thích chiêm nghiệm cuộc sống bằng việc đọc một cuốn sách yêu thích. Vì thế mà thiết kế căn nhà của Nguyên Khang cũng theo phong cách tối giản. Khi bước vào căn nhà phải tạo được sự thoải mái, thư giãn, có thể tái tạo năng lượng để quay lại với công việc vào hôm sau… "Là người yêu thích công nghệ, tôi sắm sửa những đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt như robot lau nhà, ghế massage… Ngoài phòng ngủ, tôi đặc biệt chăm chút cho phòng tắm vì là nơi dành để thư giãn tối đa. Khi mệt mỏi, tôi chỉ cần tắm dưới vòi sen ấm và "chill" một chút với âm nhạc", anh nói. 

Các đồ dùng phòng tắm như bồn cầu, lavabo, vòi sen… mà Nguyên Khang chọn đều thuộc thương hiệu INAX. Anh chia sẻ: "Tôi từng đến Nhật Bản từ thời sinh viên, cảm nhận rất rõ về phong cách sống của con người xứ hoa anh đào. Trải nghiệm các sản phẩm, tôi càng rõ vì sao thương hiệu này lại được tin dùng nhiều trên thế giới đến thế. Các đồ dùng của INAX không quá màu mè, hoành tráng, mà chú trọng đến sự sang trọng và tinh tế. Các sản phẩm đều có thiết kế mỏng, nhẹ nhưng có độ bền rất cao".

Câu chuyện đằng sau thành công của một MC, Doanh nhân Nguyên Khang - Ảnh 2.

Nam MC thích sự đơn giản, tinh tế và chiều sâu trong những thiết kế của INAX

Nguyên Khang thấy các sản phẩm của INAX có sự đồng điệu với chính mình. Anh tâm sự: "Tôi là con người hiện đại nhưng ưa chuộng sự giản dị nên lựa chọn trong cuộc sống thường đơn giản. Khán giả có thể cảm nhận ở tôi lối sống không thích phô trương hay gắn với ồn ào. Ai tiếp xúc với tôi nhiều sẽ thích chiều sâu trong cách nói chuyện, tâm hồn, chứ không phải bộ đồ tôi mặc bao nhiêu tiền, xe hơi của thương hiệu nào…".

Một trong những điều Nguyên Khang thích ở INAX nữa đó chính là phong cách thiền được lồng ghép trong cách bài trí sản phẩm, mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái, xua tan mệt mỏi. Sự đơn giản nhưng sâu sắc mà INAX đang hướng đến hợp với xu thế và nhịp sống hiện đại, đồng điệu với phong cách sống của nhiều người, trong đó có Nguyên Khang.

Câu chuyện đằng sau thành công của một MC, Doanh nhân Nguyên Khang - Ảnh 3.

Nguyên Khang hào hứng trải nghiệm trang thiết bị từ INAX - thương hiệu hàng đầu Nhật Bản

Nguyên Khang cho rằng mình là người làm nghệ thuật nhưng không bay bổng. Anh luôn cho bản thân những cơ hội, trải nghiệm mới và kinh doanh là một trong số đó. 4 nhà hàng Chả cá Đế Vương trải khắp TP HCM - với tâm huyết mang tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ lan tỏa đến với con người miền Nam - là thành quả mà Nguyên Khang cùng các cộng sự nỗ lực suốt hơn 1 năm qua. Điều nhiều người khâm phục ở MC, doanh nhân Nguyên Khang là tinh thần vượt khó. Anh kể, đầu năm 2020, một nhà hàng ẩm thực khác tại Phú Quốc gặp hỏa hoạn, khiến tài sản, công sức bỏ ra đều tan biến. Đứng trước khủng hoảng đó, anh vẫn bình tĩnh và lạc quan. "Quan điểm của tôi, tiền bạc là vật ngoài thân, mất đi vẫn có thể kiếm lại được. Quan trọng là bản thân học được gì sau biến cố ấy", Nguyên Khang tâm sự.

Khi đợt dịch thứ 4 bùng lên, anh phải đóng cửa chuỗi nhà hàng và chuyển sang bán online. Anh lo lắng cho mình một, nhưng lo cho cộng sự và nhân viên mười. Anh nói: "Đứng trong tình thế ấy mới thấm thía, câu chuyện kinh doanh như chèo xuồng ra biển khơi, đôi khi bão sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Người kinh doanh như vị thuyền trưởng. Nếu bản lĩnh, có kỹ năng khéo léo sẽ trụ được qua bão, ngược lại sẽ bị bão nhấn chìm".

Nguyên Khang không nhận mình là người thành công ở hiện tại, mà chỉ là một người đang tìm kiếm và xây dựng thành công. Với anh, thành công nào cũng phải bắt đầu từ ước mơ. Mỗi giai đoạn, anh đều có những hướng đi riêng. Từ 20 - 30 tuổi, anh điên cuồng kiếm tiền. Từ 30 tuổi trở đi anh xác định sẽ làm điều mình thích nhiều hơn.

Nguyên Khang đang trên con đường học hỏi kinh nghiệm, có cách cân bằng mọi thứ từ sự trưởng thành. "Với tôi, thành công không dựa vào sự hào nhoáng mà phải đến từ bản chất, nội lực bên trong. Càng đơn giản, càng có chiều sâu - đó mới là yếu tố then chốt để gặt hái được thành công", anh nói. 

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM