Cậu bé 8 tuổi chinh phục hơn 200 ngọn núi

08/05/2023 20:18 PM | Sống

Tổng độ cao của những ngọn núi Charlie Batham từng đặt chân qua tương đương với độ cao của đỉnh Everest.

Charlie Batham, cậu bé 8 tuổi đến từ thành phố Wakefield, hạt West Yorkshire thuộc Vương quốc Anh thường dành những ngày nghỉ cuối tuần để leo núi cùng với bố. Cả hai bố con đã cùng chinh phục nhiều ngọn núi cao nhất nước Anh, chẳng hạn như Ben Nevis, Scafell Pike, Snowdonia...

Niềm đam mê leo núi của Charlie bắt đầu từ lúc 5 tuổi, cũng là lần đầu tiên cậu được đi du lịch xa cùng với gia đình. 

Đó là vào lần sinh nhật lần thứ 5 của con trai, bố và mẹ của Charlie quyết định đặt một kỳ nghỉ đến đảo Anglesey. Tại đây, cả hai đã hỏi con có muốn làm gì không, và cậu bé đã trả lời rằng mình muốn được leo núi.

Cậu bé 8 tuổi chinh phục hơn 200 ngọn núi - đam mê được nuôi dưỡng từ lần đầu "xê dịch" cùng gia đình - Ảnh 1.

Món quà sinh nhật 5 tuổi của Charlie là một chuyến leo núi

Tính đến thời điểm hiện tại, Charlie đã chinh phục hơn 200 đỉnh núi khác nhau, với tổng độ cao lên đến hơn 70.792 mét. Đặc biệt, cậu đã hoàn thành thành tích đáng gờm này chỉ trong vòng 4 năm kể từ chuyến leo núi đầu tiên.

Chia sẻ về đam mê đặc biệt của mình, Charlie cho biết: “Cháu không thể tin nổi mình đã leo được nhiều như vậy. Cháu thực hiện hoạt động này để khám phá và ghi dấu những thành tích của mình, ngoài ra, cháu cũng có thể nhìn thấy những loài động vật hoang dã khác nhau mà không thể thấy ở nhà trong quá trình leo núi”.

Thành tích cùng sự kiên trì của con trai đã khiến Paul vô cùng tự hào, ông chia sẻ: “Nếu có bất cứ thứ gì để leo lên, Charlie chắc chắn sẽ leo ngay lập tức mà chẳng hề suy nghĩ đến độ cao - cậu bé thật sự giống một con dê núi”.

Ngoài ra, Paul cho hay Charlie chưa bao giờ đòi về nhà giữa chừng trong một chuyến đi bộ đường dài hoặc leo núi. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cả gia đình chỉ mới rút ngắn chuyến đi 3 lần, và tất cả đều do nguyên nhân thời tiết xấu.

Cậu bé 8 tuổi chinh phục hơn 200 ngọn núi - đam mê được nuôi dưỡng từ lần đầu "xê dịch" cùng gia đình - Ảnh 2.

Cả gia đình đã cùng nhau chinh phục nhiều ngọn núi ở Anh

Một trong những thử thách khó khăn nhất mà Charlie từng phải đối mặt là việc leo lên đỉnh núi cao nhất Vương quốc Anh, Ben Nevis, cao hơn 1.345 mét so với mực nước biển ở bờ Tây Scotland.

“Có lẽ đó là lần khó khăn nhất vì Charlie phải thực sự quyết tâm và có sức chịu đựng cao. Đó là một quãng đường dài 10 dặm (tương đương 16km), với 5 dặm lên và 5 dặm xuống, quả thật rất vất vả", Paul chia sẻ.

Trên thực tế, Paul đã từng liên lạc với hội đồng của Kỷ lục Guinness Thế giới khi Charlie lần đầu tiên đạt được độ cao tương đương đỉnh Everest. Tuy nhiên, thành tích của cậu bé 8 tuổi đã không được công nhận vì hướng dẫn của Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi rõ: “Các cá nhân dưới 16 tuổi không được phép nắm giữ các kỷ lục được xem là không phù hợp với trẻ vị thành niên".

Theo Sông Thương

Cùng chuyên mục
XEM