Cậu bé 13 tuổi mắc tiểu đường, bác sĩ buồn bã: ‘Căn bệnh cứ 5 giây có một người tử vong, hãy cẩn thận kẻo yêu thương mù quáng hoá tai hoạ’

21/01/2022 16:43 PM | Sống

Cưng chiều con trai, chị đáp ứng mọi sở thích ăn uống của con. Nào ngờ, đó chính là nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường, dù cậu bé mới 13 tuổi.


Đái tháo đường chính là nguyên nhân gây ra 6,7 triệu ca tử vong trên thế giới vào năm 2021. Trung bình cứ 5 giây lại có 1 ca tử vong vì đái tháo đường. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này đứng thứ thứ ba trong các bệnh không lây nhiễm. Điều đáng nói, căn bệnh này có xu hướng ngày càng trẻ hoá. 

Câu chuyện về cậu bé Lạc Lạc (13 tuổi, Tứ Xuyên, Trung Quốc) mới đây khiến dậy sóng cộng đồng mạng, đặc biệt là hồi chuông cảnh tỉnh bậc làm cha mẹ. Sự là, thời gian gần đây, Lạc Lạc bị tụt cân rất nhanh chóng dù sức ăn của cậu bé vẫn tốt. Thậm chí, cậu vốn không kén ăn, thậm chí ăn rất ngon miệng mọi món ăn cha mẹ chuẩn bị cho. Nhưng, ăn bao nhiêu mà chẳng biết đi đâu, Lạc Lạc chẳng những chẳng tăng tí kilogam, mà ngược lại, chỉ trong khoảng 2 tháng, cậu bé tụt mất 3-4kg. Ban đầu, mẹ Lạc Lạc nghĩ con giảm cân là do không tẩy giun đúng kì hạn, cho nên mua thuốc tẩy giun về cho cậu uống. Thế nhưng, tình hình chẳng mấy cải thiện. Chưa kể, Lạc Lạc thường xuyên đổ mồ hôi trộm, thường xuyên đi tiểu đêm, hoặc có khi tè dầm ra giường (dù đã 13 tuổi), đặc biệt những vết chầy xước do nô đùa bất cẩn rất lâu lành. Dắt con tới gặp bác sĩ thăm khám, chị Hồng, mẹ Lạc Lạc rụng rời chân tay khi nghe bác sĩ kết luận con của chị mắc bệnh tiểu đường týp 2. 

Cậu bé 13 tuổi mắc tiểu đường, bác sĩ buồn bã:  ‘Căn bệnh cứ 5 giây có một người tử vong, hãy cẩn thận kẻo yêu thương mù quáng hoá tai hoạ’ - Ảnh 1.

Xưa giờ, chị Hồng không ngạc nhiên về căn bệnh này, nhưng với một đứa trẻ mới 13 tuổi như con chị, thật nằm ngoài hình dung. Nghe bác sĩ phân tích, chị mới nhận ra, vì quá chiều con, quá thương con, mà chẳng may chị 'tiếp tay' cho căn bệnh tiểu đường tìm tới làm khổ con trai chị. Số là, Lạc Lạc vốn mê tít bánh mỳ kẹp thịt xông khói, xúc xích, nên gần như cậu sẽ được mẹ mua cho ăn sáng mỗi ngày. Tan học cuối ngày, quà chiều cho con có khi là cây xúc xích, có khi là que thịt xiên nướng nóng hổi. Nào ngờ, cưng chiều cậu con trai thái quá cùng với sự thiếu hiểu biết, chị rước bệnh về cho cậu bé. 

Theo các bác sĩ, thịt đỏ, đặc biệt là thịt đỏ đã chế biến như thịt lợn muối xông khói, xúc xích kẹp bánh mì (hot dog) có thể làm tăng nguy cơ đái tháo đường týp 2. Thịt đỏ càng được chế biến nhiều thì nguy cơ càng cao bởi lẽ chất bảo quản có chứa một hàm lượng cao nitrate có khả năng làm tăng nguy cơ đề kháng với insulin. Tiền đái tháo đường thường xảy ra khi tế bào của cơ thể trở nên đề kháng với tác dụng của insulin. Hơn nữa, thịt đỏ, thịt đã qua chế biến còn chứa một hàm lượng sắt rất cao nên khi kết hợp với số lượng sắt dự trữ trong cơ thể đã làm tăng nguy cơ gây bệnh đái tháo đường týp 2.

Cậu bé 13 tuổi mắc tiểu đường, bác sĩ buồn bã:  ‘Căn bệnh cứ 5 giây có một người tử vong, hãy cẩn thận kẻo yêu thương mù quáng hoá tai hoạ’ - Ảnh 2.

Ngoài lý do chính ở trên, bác sĩ cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh tiểu đường dù tuổi đời còn rất trẻ. Đây là một điều đáng lo ngại, bởi căn bệnh này có xu hướng ngày càng trẻ hoá và âm thầm cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. 

Bỏ bữa ăn sáng

Các chuyên gia Úc gần đây phát hiện những người thường bỏ qua bữa ăn sáng có thể bị hạ đường huyết đột ngột, khiến họ thèm ăn món ngọt. Việc giải tỏa cơn thèm sẽ làm đường huyết tăng đột ngột và kích thích sản sinh insulin quá mức, gây ra bệnh.

Giờ giấc sinh hoạt bất thường

Nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy người thường xuyên đổi ca làm việc giữa ngày và đêm trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường thể 2 tăng 50%. Lý do là những người có giờ giấc làm việc không ổn định dẫn đến rối loạn nhịp sinh học, gây ra bệnh.

Ngủ không đủ giấc

Theo nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Boston (Mỹ), những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao gấp đôi so với người ngủ 7-8 giờ. Các nhà khoa học cho rằng thiếu ngủ làm rối loạn đồng hồ sinh học, vốn có nhiệm vụ điều chỉnh chu kỳ thức – ngủ tự nhiên của cơ thể, làm tăng hàm lượng hormone gây stress là cortisol và gây mất cân bằng glucose trong cơ thể.

Ít vận động

PGS.TS Tạ Văn Bình, Giám đốc bệnh viện Nội tiết và Đái tháo đường Quốc gia nhấn mạnh, những người làm các công việc ít vận động như làm tại văn phòng, bệnh viện… dễ mắc bệnh đái tháo đường. Cũng theo PGS Bình, những người ít vận động này mắc bệnh đái tháo đường cao gấp 3 lần những người lao động chân tay.

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM