Cất vương miện sắc đẹp, xin hoãn hoạt động nhân đạo, Hoa hậu Anh tình nguyện về quê làm bác sĩ chống dịch Covid-19

09/04/2020 13:09 PM | Sống

Đó là câu chuyện của Hoa hậu Anh 2019 Bhasha Mukherjee. Cô không đành lòng nhìn khó khăn của đồng nghiệp khi phải đương đầu chống dịch Covid-19 nên đã xin được cùng đồng hành để ngăn chặn dịch bệnh.

Theo CNN, Hoa hậu Anh 2019 xin được hoãn những án nhân đạo để quay về quê nhà cùng đồng nghiệp chống lại dịch Coivd-19. Bhasha Mukherjee, trước khi giành vương miện tại thành phố Newcastle tháng 8 năm ngoái và vào top 40 chung cuộc Miss World 2019, từng làm bác sĩ tại bệnh viện Pilgrim, thành phố Boston, Anh. Cô có bằng cử nhân Y khoa và cử nhân Phẫu thuật của đại học Nottingham.

Nhận được tin nhắn từ các đồng nghiệp cũ tại bệnh viện Pilgrim về tình hình dịch bệnh và khó khăn của họ, cô Hoa hậu 24 tuổi đã bày tỏ mong muốn được trở lại làm công việc của một bác sĩ chuyên khoa về hô hấp sau khi liên lạc được với đội ngũ quản lý của bệnh viện. 

Cất vương miện sắc đẹp, xin hoãn hoạt động nhân đạo, Hoa hậu Anh tình nguyện về quê làm bác sĩ chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.
Cất vương miện sắc đẹp, xin hoãn hoạt động nhân đạo, Hoa hậu Anh tình nguyện về quê làm bác sĩ chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Cất vương miện sắc đẹp, xin hoãn hoạt động nhân đạo, Hoa hậu Anh tình nguyện về quê làm bác sĩ chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.
Cất vương miện sắc đẹp, xin hoãn hoạt động nhân đạo, Hoa hậu Anh tình nguyện về quê làm bác sĩ chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Cô cho biết: "Tôi cảm thấy không thoải mái khi vẫn đội vương miện hoa hậu và đi làm những dự án từ thiện, trong khi rất nhiều người đã qua đời vì đại dịch Covid-19 và các đồng nghiệp của mình đang phải làm việc rất vất vả để ngăn dịch bệnh lây lan. Tôi chỉ muốn được về quê nhà ngay lập tức và đến thẳng bệnh viện, với vai trò là một bác sĩ. Lúc này, người dân cần một bác sĩ hơn là một người đẹp."

Trước đó, cô đã tới Ấn Độ để thực hiện một dự án nhân đạo và được đại sứ quán Anh thu xếp chuyến bay qua Frankfurt (Đức) trở về London (Anh) vào ngày 8/4. Cô đã trở về nhà và đang tự cách ly trong 14 ngày trước khi quay trở lại làm bác sĩ trong bệnh viện.

Sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Anh vào tháng 8, Bhasha Mukherjee tạm thời nghỉ việc để tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới và trở thành đại sứ cho một số tổ chức từ thiện. Cô có chỉ số IQ 146 điểm và có thể sử dụng năm ngôn ngữ Anh, Bengali, Hindi, Đức và Pháp.

Cất vương miện sắc đẹp, xin hoãn hoạt động nhân đạo, Hoa hậu Anh tình nguyện về quê làm bác sĩ chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Tiên Yên (T/h)

Cùng chuyên mục
XEM