Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình

24/05/2023 07:02 AM | Sống

Rời thành thị tấp nập, cặp vợ chồng đã tự xây nên không gian sống lý tưởng cho gia đình nhỏ.

Cuộc sống lý tưởng của bạn là gì? Khi đó, bạn đang sống trong thành phố nhộn nhịp, nhìn dòng người đi lại đông đúc hay thấy mình sống tại vùng quê, ngày ngày hít thở không khí trong lành và ngắm bầu trời đầy sao?

Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng của bản thân. Và với cặp vợ chồng dưới đây, họ đã chọn bỏ thành phố về quê sinh sống, tự tay cải tạo biệt thự cũ thành chốn dừng chân yên bình.

Được biết, cặp vợ chồng này là người đồng hương, cùng sinh ra ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sau nhiều năm bôn ba ở thủ đô Bắc Kinh, họ đưa 3 người con quay về quê hương, là một thị trấn ven biển để định cư lâu dài. 

Trong quá trình cải nhà cũ của cha để lại, cặp vợ chồng vẫn giữ lại hầu hết đặc điểm của tòa nhà ban đầu, chẳng hạn như bức tường làm bằng đá biển và cây cối xanh rì xung quanh. Ngoài ra, họ đã thi công và dọn dẹp sạch sẽ các căn phòng lâu ngày chưa qua sử dụng. Bên cạnh đó, họ chú trọng sử dụng chất liệu gỗ trong đồ nội thất để tạo sự ấm cúng và nét tinh tế cho ngôi nhà.

Cùng ngắm nhìn thành quả đáng ngưỡng mộ sau bao ngày cải tạo nhà của đôi vợ chồng này nhé!

Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình - Ảnh 1.

Căn nhà sau cải tạo được phân chia rõ thành hai khu vực là bể bơi và không gian sinh hoạt của gia chủ

Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình - Ảnh 2.

Khu vực bể bơi là chốn vui chơi yêu thích của những đứa trẻ

Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình - Ảnh 3.

Trước cửa ra vào, cặp vợ chồng để những chiếc ghế nhỏ để phục vụ nhu cầu thư giãn và ngắm nhìn hoàng hôn mỗi khi chiều xuống

Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình - Ảnh 4.

Ban đầu, căn nhà có rất ít yếu tố gỗ. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo, gia chủ chú trọng bổ sung các đồ nội thất bằng chất liệu này để giảm cảm giác nặng nề từ thiết kế nhà đá. Một số đồ nội thất bằng gỗ kể đến như tủ quần áo, tủ đựng đồ... giúp nhà cũ "khoác lên mình" diện mạo mới

Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình - Ảnh 5.

Phòng khách được gia chủ lát nền gạch đỏ, chọn đồ nội thất cơ bản và sơn tường trắng. Nhờ đó, căn phòng đem lại cảm giác thanh lịch và sạch sẽ

Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình - Ảnh 6.

Ban đầu phòng bếp được bao quanh bởi các bức tường đá với ánh sáng kém. Để cải thiện độ sáng của căn phòng, gia chủ đã phá bỏ toàn bộ bức tường, thay thế bằng cửa kính và khung gỗ. Một cánh cửa được dựng ngay bên cạnh để các thành viên thuận tiện di chuyển từ sân vườn vào bếp. Một thay đổi đáng chú ý khác là mặt bếp được thay bằng chất liệu đá phiến, tích hợp sẵn vòi rửa bát, lò hấp… tạo nên sự thuận tiện cho công việc bếp núc

Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình - Ảnh 7.

Phòng ngủ master được thiết kế mở khi chiếc giường lớn đặt ngay sát bồn rửa mặt. Cả căn phòng có tone màu chủ đạo là trắng và vàng

Cặp vợ chồng đưa 3 con về quê, cải tạo nhà cũ thành biệt thự sống yên bình - Ảnh 8.

Điểm đặc biệt của căn nhà là có một khu vực rửa tay đăt cạnh cầu thang. Vì nhà có nhiều trẻ nhỏ nên gia chủ đã lắp đặt bồn rửa mặt đôi để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Thiết kế tủ gương cũng được lắp đặt để đáp ứng nhu cầu lưu trữ đồ đạc

Phòng ngủ trẻ em được chia làm 2 phần riêng biệt là khu vực học tập và khu vực ngủ. Thiết kế sàn gỗ nâng lên cao phù hợp với tính cách thích chạy nhảy của trẻ nhỏ

Theo Vân Anh

Cùng chuyên mục
XEM