CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến

07/01/2020 08:42 AM | Xã hội

CNN dẫn tuyên bố của một quan chức Mỹ cho biết nhiều siêu pháo đài bay B-52 mang đầy tên lửa Tomahawk sẽ xuất kích tới Trung Đông, đến căn cứ Diego Garcia, cách Iran 2.300 dặm.

13h51: Nhóm tác chiến đặc biệt của Quân đội Anh đã tới Iraq làm nhiệm vụ sơ tán công dân nước này trước nguy cơ Iran trả thù cho vụ tướng Soleimani của họ bị Mỹ ám sát.

Cuối tuần trước đã có khoảng 50 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đường không (SAS) cấp tốc bay tới Iraq sau vụ ám sát nói trên. Còn hiện tại, tờ The Times dẫn nguồn giấu tên cho biết Bộ Quốc phòng Anh đã điều thêm khoảng 20 sĩ quan tác chiến cao cấp cùng một số sĩ quan tùy tùng tới Đại sứ quán Anh ở Baghdad để sơ tán công dân nước này.

Nguồn tin trên cho biết nhóm sĩ quan này sẽ lên kế hoạch để rút nhanh nhất binh sĩ, các nhà ngoại giao cũng như các công dân Anh khoi Iraq khi tình huống xấu xảy ra.

Thêm vào đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng cảnh báo các tàu của nước này không đi vào eo biển Hormuz nối giữa Vịnh Péc-Xích và Vinh Oman, nơi các tàu chiến HMS Montrose và HMS Defender của Hải quân Anh đang triển khai để bảo vệ các tàu thương mại mang cờ Anh.

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 1.

Tàu chiến Anh được triển khai ở eo biển Hormuz.

13h42: Lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Lybia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã giành lại được thành phố biển chiến lược Sirte sau khi tổ chức một đợt phản công lớn nhằm vào Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar đứng đầu.

Theo các báo cáo từ mặt trận, lực lượng GNA đã chiếm lại được nhiều vị trí bên trong thành phố Sirte,  đồng thời họ cũng bắt sống một số binh sĩ của lực lượng LNA.

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 2.

Chiến sự Libya vẫn đang diễn ra quyết liệt.

12h11: Mỹ và Anh đã và đang điều động lực lượng với quy mô cực lớn, áp sát và sẵn sàng tấn công Iran. Xin mời đọc chi tiết tại đây.

12h06: Đại sứ quán Mỹ tại Israel vừa khuyến cáo đi lại đối với công dân Mỹ ở Israel, Bờ Tây và Dải Gaza trước nguy cơ Israel bị tập kích bằng tên lửa.

11h57: Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố sẽ theo dõi sát các động thái của Iran và thông tin cho các nước thành viên một cách phù hợp về những diễn biến ở Iran sau khi Tehran tuyên bố từ bỏ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với nhóm P5+1.

Trước đó, ngày 5/1, Iran thông báo sẽ từ bỏ các cam kết làm giàu urani, nhưng sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA.

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 3.

Iran có thể đang hướng tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

11h43: Quan điểm khác biệt giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc là lý do khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) không ra thông cáo lên án vụ việc người biểu tình quá khích tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cách đây một tuần.

11h01: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif có thể sẽ bị từ chối Visa vào Mỹ để tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được tổ chức ngày 09/01 tới đây.

Một nguồn tin ngoại giao ở Washington tiết lộ với báo giới rằng Văn phòng của chính quyền TT Trump đã gọi điện thông báo với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres rằng Mỹ có thể sẽ từ chối cho phép ông Zarif nhập cảnh vào nước này.

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao cho biết Đại sứ Iran tại Liên hợp Quốc không hề nhận được bất cứ thông báo chính thức nào về Visa của Ngoại trưởng Zarif để vào Mỹ. Ông Zarif có kế hoạch tới New York để trình bày trước Hội đồng bảo an vào ngày 09/01 về vụ sát hại tướng Qasem Soleimani.

10h40: Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông sau khi Mỹ bất ngờ không kích gần sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq làm một tướng cấp cao của Iran thiệt mạng, nhiều nước đã quyết định tăng cường an ninh cho các đại sứ quán của Mỹ và Iran tại nước mình.

09h39: Nhiều nước châu Á phòng ngừa kịch bản xấu, sẵn sàng sơ tán công dân vì xung đột Mỹ-Iran.

Philippines, Indonesia đã chuẩn bị các kế hoạch sơ tán hàng nghìn công dân khỏi Trung Đông trong khi Thái Lan, Ấn Độ bàn biện pháp đối phó tác động thương mại do căng thẳng Mỹ-Iran. Lực lượng Phòng vệ (SDF) triển khai lực lượng tới khu vực để giám sát và bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hóa của nước này.

09h22: Tại cuộc họp Nội các an ninh, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Israel không liên quan đến cái chết của Tướng Qasem Soleimani trong cuộc không kích của Mỹ hôm 3/1.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã ban hành cảnh báo cảnh giác an ninh đối với công dân Mỹ về những căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ các cuộc tấn công bằng rocket.

09h11: Các căn cứ của Iran ở gần thị trấn Salihiya trên vùng nông thôn Al Bukamal, phía Đông tỉnh Deir Ezzor, Syria bị tấn công. Hiện chưa rõ ai là thủ phạm cũng như thiệt hại trong vụ tấn công mới nhất này.

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 4.

Căn cứ của Iran ở Syria bị tấn công.

09h05: Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết quân đội nước này đã tăng cường lực lượng tới Kenya nhằm thắt chặt an ninh ở căn cứ không quân đặc biệt quan trọng sau vụ tấn công của nhóm phiến quân Shabaab gây thiệt hại nặng, khiến 3 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có 1 binh sĩ và 2 nhân viên của nhà thầu quân sự.

08h52: Đã có siêu pháo đài bay B-52 xuất kích rời căn cứ cơ bản tại Mỹ. Đích đến của nó được cho là Trung Đông.

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 5.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ tới Trung Đông.

08h49: Một đoàn xe quân sự lớn của Mỹ tiến vào căn cứ Taji nằm ở phía Bắc Baghdad, thủ đô Iraq.

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 6.

Đoàn xe quân sự lớn của Mỹ tiến vào Baghdad.

08h36: Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) cho biết Mỹ vừa tăng cường một lực lượng lớn tới Syria từ quốc gia láng giềng Iraq. Theo đó, một đoàn xe quân sự lớn của Mỹ đã vượt biên giới thông qua cửa khẩu Al-Walid giữa tỉnh Al-Hasakah (Syria) và tỉnh Nineveh (Iraq) để tiến vào Syria.

Đoàn xe này được cho là sẽ tiến về phía Nam tới tỉnh Deir Ezzor với đích đến là căn cứ chính của họ ở mỏ dầu Al-‘Umar.

Hãng tin Sputnik (phiên bản tiếng Ả-rập) cho biết đoàn xe quân sự Mỹ gồm hơn 100 xe tải chở theo nhiều binh khí kỹ thuật hạng nặng tới khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

Căn thẳng giữa Iraq và Mỹ tăng cao sau vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani của Iran và tướng Abu Mahdi Al-Mohandes của Iraq ở gần sân bay quốc tế Baghdad .

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 7.

Đoàn xe quân sự Mỹ. Ảnh minh họa.

08h04: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố nước này chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq.Ông Esper đưa ra tuyên bố trên sau khi một số hãng truyền thông đưa tin về một bức thư của quân đội Mỹ đề cập việc rút quân khỏi Iraq.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Lầu Năm Góc, khi được hỏi về bức thư trên, ông Esper nêu rõ: "Chưa có bất cứ quyết định gì về việc rời khỏi Iraq," đồng thời cho biết thêm chưa có kế hoạch nào được đưa ra để chuẩn bị rời Iraq.

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 8.

Binh sỹ Mỹ làm nhiệm vụ tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq.

06h48: Sputnik dẫn nguồn truyền thông Anh cho biết một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh đã vào vị trí trí, sẵn sàng khai hỏa tấn công Iran.

Động thái cứng rắn này chắc chắn sẽ xảy ra nếu căng thẳng giữa Tehran và Washington sau vụ giết hại tướng tướng cấp cao Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ ám sát dẫn tới bùng nổ xung đột toàn diện.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh đã điều động 50 binh sĩ đặc nhiệm (SAS) tới Iraq để sẵn sàng di tản các công dân Anh sau vụ tướng Qasem Soleimani bị Mỹ ám sát.

06h39: Trước bối cảnh Trung Đông hết sức căng thẳng, nguy cơ xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran ngày càng rõ, Ấn Độ đã yêu cầu các hãng hàng không dân dụng của mình tạm thời tránh xa khu vực này để tranh rủi ro vì chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

06h30: Các báo cáo cho biết, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tăng cao, Không quân Mỹ chuẩn bị triển khai một phi đội gồm 6 máy bay ném bom chiến lược mệnh danh là siêu pháo đài bay B-52 mang đầy tên lửa hành trình Tomahawk tới căn cứ Diego Garcia, một hòn đảo trên Ấn Độ Dương nằm trong tầm tấn công vào Iran.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với hãng tin CNN rằng Lầu Năm Góc sẽ sớm điều 6 máy bay ném bom hạng nặng tới căn cứ Diego Garcia, một lãnh thổ của Anh nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Iran, một khi tình huống xấu nhất xảy ra.

Căn cứ này cách Iran chừng 2.300km về phía Nam (tương đương 3.680km), tuy nhiên nó vẫn nằm trong tầm tấn công của B-52.

Trước đó, hôm chủ nhật vừa qua Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ chuẩn bị tấn công 52 mục tiêu ở Iran, bao gồm cả các công trình văn hóa lịch sử nếu Iran trả đũa Mỹ về vụ ám sát tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

 CẬP NHẬT: Ấn Độ yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng tránh xa Iraq - Tàu ngầm Anh sẵn sàng phóng tên lửa, B-52 Mỹ xuất kích - Iran chuẩn bị ứng chiến - Ảnh 9.

Căn cứ Diego Garcia nằm giữa Ấn Độ Dương.

Trước đó, Mỹ cũng đã điều một số máy bay B-52 tới Qatar vào tháng 5/2019 cùng các lực lượng khác bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay.

Theo N Tuấn Sơn

Cùng chuyên mục
XEM