Cập nhật Covid-19 ngày 23/3: Số ca tử vong toàn cầu tăng lên hơn 14.000, Italy có gần 5.500 người chết, Thủ tướng Angela Merkel cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm

23/03/2020 08:31 AM | Xã hội

Tính đến ngày 23/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 335.865, trong đó có 14.612 trường hợp tử vong và 97.636 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 192 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Italy ngày hôm qua ghi nhận thêm 5.560 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở quốc gia này lên 59.138, với 651 người chết, theo đó tổng số ca tử vong là 5.476. Theo đó, chính phủ Italy đã đình chỉ mọi hoạt động diễn ra trong nước, đóng cửa mọi hoạt động kinh doanh không cần thiết. Quốc gia châu Âu này hiện là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới và có số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới. Mỗi ngày, có hơn 5.500 trường hợp dương tính, độ tuổi tử vong trung bình là 78.5. 

Mỹ hiện tại là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và Italy. Ngày hôm qua, nước này có thêm 8.373 ca nhiễm mới, tổng số ca là 32.580, số người tử vong tăng thêm 113, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 415. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết đã có ít nhất 245.000 người Mỹ tiến hành xét nghiệm Covid-19 và nhận được kết quả, trong đó hơn 30.000 trường hợp dương tính. Ông cho biết con số này chưa bao gồm các trường hợp ở bệnh viện địa phương hoặc phòng thí nghiệm tư nhân.

Số ca nhiễm ở Tây Ban Nha ngày hôm qua cũng tăng vọt, thêm 3.107 người lên 28.603, thêm 375 ca tử vong, với tổng số người chết là 1.756. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đưa ra thông báo về việc hạn chế những chuyến bay không cần thiết từ Tây Ban Nha, quy định này sẽ được áp dụng trong 30 ngày nhưng không áp dụng cho các công dân trong khối EU. Ngoài ra, ông dự kiến sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 15 ngày nữa.

Đức ghi nhận thêm 2.509 trường hợp dương tính với Covid-19, theo đó tổng số ca nhiễm ở quốc gia này là 24.873, số ca tử vong tăng thêm 10 lên 94. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Angela Merkel đã yêu cầu đình chỉ mọi sự kiện, cuộc gặp có sự tham gia của 2 người trở lên, bà cho biết lệnh hạn chế này là điều không mong muốn nhưng là cần thiết. Ngoài ra, bà Merkel sẽ tự cách ly và tiến hành xét nghiệm sau khi tiếp xúc với một người nhiễm virus corona.

Tại châu Âu, số ca nhiễm ở Pháp, Thuỵ Sĩ và Anh cũng tăng đáng kể, lần lượt các nước này ghi nhận thêm 1.556, 611 và 665 ca trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca lên 16.018, 7.474 và 5.683. Pháp có thêm 112 người chết, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 674. Anh và Thuỵ Sĩ lần lượt ghi nhận thêm 48 và 18, tăng lên 281 và 98 ca tử vong. Hiện tại, giới chức Pháp và Anh đang cân nhắc đưa ra quy định phong toả nghiêm ngặt hơn do có quá nhiều người vẫn tiếp tục ra ngoài, tụ tập bất chấp yêu cầu của chính phủ.

Iran vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 châu Á, sau Trung Quốc với 21.638 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 1.685 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở quốc gia này là 7,7%, một phần lo do hệ thống y tế đang gặp nhiều khó khăn từ các lệnh trừng phạt. Phía Mỹ mới đây cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ Iran chống dịch với điều kiện họ phải đưa ra yêu cầu chính thức.

Hiện tại, Malaysia tiếp tục là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á với 1.306 trường hợp với 10 ca tử vong. Indonesia có số ca tử vong cao nhất khu vực, với 48 người trong khi đó có 514 ca nhiễm.

 Cập nhật Covid-19 ngày 23/3: Số ca tử vong toàn cầu tăng lên hơn 14.000, Italy có gần 5.500 người chết, Thủ tướng Angela Merkel cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm  - Ảnh 1.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM