Cập nhật Covid-19 ngày 15/4: Thế giới ghi nhận gần 2 triệu người nhiễm; số ca dương tính với nCoV ở Italy thấp nhất trong 1 tháng; tình hình dịch ở châu Âu chuyển biến tích cực

15/04/2020 07:59 AM | Xã hội

Tính đến ngày 11/4, thế giới ghi nhận tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 là 1.995.205, trong đó có 126.518 trường hợp tử vong, 476.226 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 210 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ hiện ghi nhận 611.746 ca nhiễm, tăng 24.804 trường hợp so với ngày hôm trước và có thêm 2.335 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 25.975. Hiện tại, số ca tử vong ở thành phố New York đã có thêm hơn 3.700 người - bao gồm những trường hợp không nhập viện, nâng tổng số lên tới hơn 10.000. Thư ký của  Thị trưởng Bill de Blasio - Freddi Goldstein, cho biết con số trên bao gồm những trường hợp tử vong tại nhà do nghi nhiễm, dựa trên các triệu chứng được báo cáo gồm ho, sốt và khó thở.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ chỉ đạo việc tạm thời ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khi đánh giá lại về vai trò của cơ quan này trong việc che giấu sự lây lan của đại dịch. Ông chỉ trích về phản ứng của WHO đối với sự bùng phát, cho biết "một trong những quyết định nguy hiểm và gây hậu quả nặng nề nhất của WHO là không hạn chế việc di chuyển từ Trung Quốc đến các quốc gia khác."

Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm mới tăng thêm 3.961 lên 174.060, có thêm 499 trường hợp tử vong, hiện ghi nhận tổng số người chết là 18.255. Giới chức y tế cho biết Tây Ban Nha đã vượt qua đỉnh dịch, sau khi ghi nhận thêm 950 ca tử vong hôm 2/4. Tuy nhiên, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Madrid và Barcelona vẫn chứng kiến tình trạng quá tải đối với số giường bệnh chăm sóc đặc biệt.

Italy có thêm 2.972 người nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 162.488, thêm 602 trường hợp tử vong, theo đó số người chết tăng lên 21.067. Số ca nhiễm mới ở quốc gia này đã tăng chậm lại, ở mức thấp nhất 1 tháng qua, khi số người nhập viện tiếp tục giảm, áp lực đối với các bệnh viện đã giảm bớt.

Pháp ngày hôm qua ghi nhận 6.524 trường hợp mới, hiện tổng số ca nhiễm là 143.303, có thêm 762 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 15.729. Hiện tại, chính phủ nước này cho biết sẽ kéo dài thời gian phong toả đến hết ngày 11/5, vì đây là biện pháp hạn chế lây lan hiệu quả, trước đó thời hạn dự kiến là 15/4.

Đức ghi nhận tổng cộng 131.359, tăng 1.287 so với ngày hôm trước và 100 trường hợp tử vong, tăng lên 3.294. Thủ tướng Angela Merkel ngày hôm nay sẽ quyết định về việc gia hạn lệnh hạn chế, dự kiến trước đó sẽ kết thúc vào ngày 18/4, khi số ca nhiễm mới đã giảm dần.

Anh ghi nhận số ca tử vong tăng thêm 778 ca, lên 12.107, trong tổng số 93.873 trường hợp nhiễm. Chính phủ Anh hiện đang đẩy mạnh việc xét nghiệm cho các nhân viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia và gia đình, khi ghi nhận tới gần hơn 5.700 nhân viên y tế và gia đình dương tính với nCoV.

Tại Đông Nam Á, Philippines đã trở thành ổ dịch lớn nhất khu vực với 5.223 ca nhiễm và 335 trường hợp tử vong. Trong khi đó Malaysia có 4.987 người nhiễm và 82 người tử vong. Indonesia có tỷ lệ tử vong cao nhất Đông Nam Á, với 459 người chết trong 4.839 ca nhiễm.

Singapore đang chứng kiến làn sóng bùng phát thứ 2 trong bối cảnh ghi nhận số lượng lớn công dân trở về nước hồi giữa tháng 3, hiện ghi nhận 3.252 ca nhiễm và 10 trưởng hợp tử vong.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM