Cập nhật Covid-19 ngày 14/4: Hơn 2 triệu người thế giới nhiễm bệnh; số ca nhiễm ở Anh vượt Trung Quốc; Philippines trở thành ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á

14/04/2020 07:49 AM | Xã hội

Tính đến ngày 14/4, tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu 2.019.320, trong đó có 119.483 trường hợp tử vong và 443.786 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 210 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ tiếp tục ghi nhận 25.793 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 586.093, có thêm 1.487 người chết, theo đó số ca tử vong hiện là 23.592. Hiện tại, toàn bộ 50 bang ở Mỹ đều có ít nhất 1 trường hợp tử vong do nhiễm SARS-CoV-2.

Mới đây, theo chia sẻ trên Twitter của Thống đốc bang New York - Andrew Cuomo, một số bang đã tham gia vào kế hoạch tái khởi động nền kinh tế, trong đó có những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 là New York, New Jersey và California. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông mới là người quyết định hoạt động kinh doanh ở quốc gia này sẽ tái khởi động khi nào, không phải là lựa chọn của mỗi thống đốc bang.

Tổng số ca dương tính với virus corona ở Tây Ban Nha - ổ dịch lớn thứ hai thế giới, là 170.099, tăng 3.268 ca so với ngày hôm trước, xác nhận thêm 547 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết lên 17.756. Bộ trưởng Bộ Y tế Salvador Illa cho biết Tây Ban Nha đã qua đỉnh dịch. Bước vào tháng thứ 2 phong toả, quốc gia châu Âu này hiện đã nới lỏng một số lệnh hạn chế, cho phép lao động 1 số ngành không thể làm việc tại nhà như xây dựng và sản xuất, quay lại với công việc. Theo ước tính có khoảng 300.000 lao động trong ngành không thiết yếu quay lại làm việc vào ngày 13/4.

Italy báo cáo số ca nhiễm giảm so với ngày hôm trước dù tỷ lệ tử vong hàng ngày tăng lên, 3 ngày sau khi chính phủ gia hạn thời gian phong toả, nhưng nới lỏng quy định đối với các doanh nghiệp nhỏ. Quốc gia này ghi nhận thêm 3.153 ca nhiễm mới, con số thấp nhất kể từ ngày 7/4. Trong khi đó, số ca tử vong tăng 566 trong 24 giờ qua, so với 431 trường hợp của ngày hôm trước. Theo đó, số ca nhiễm tăng lên 159.516, số người chết là 20.465. Những con số này tăng lên khi chính phủ Italy quyết định nâng quy mô xét nghiệm, tính đến thứ Hai đã 1,05 triệu người được xét nghiệm và nhiều trường hợp chưa được báo cáo trước đó đã được phát hiện.

Số trường hợp tử vong do nhiễm nCoV ở Pháp đã tăng lên, trong khi số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt giảm xuống. Theo Bộ Y tế nước này, các ca tử vong đã tăng thêm 574 lên 14.964 - lần đầu tăng trong 4 ngày. Trong khi đó, số ca nhiễm mới là 4.188, lên 136.779. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cho biết: "Đà tăng diễn ra trong những ngày gần đây dường như đã cho thấy tác động của dịch bệnh là rất lớn và Pháp đang ở giai đoạn ‘ghi nhận số ca tăng cao’." Tổng thống Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh phong toả đến ngày 11/5.

Tại Đức, quốc gia này ghi nhận 4.188 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 130.072, với 3.194 trường hợp tử vong, tăng 172 ca so với ngày hôm trước. Leopoldina - Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Đức, cho biết chính phủ có thể bắt đầu mở cửa lại một số trường học một cách thận trọng, khi đảm bảo tuân thủ các quy tắc vệ sinh dịch tễ. Các cửa hàng và nhà hàng cũng có thể tái khởi động. Ngoài ra, chuyên gia ở cơ quan này còn cho biết chính phủ nên quy định người dân nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Theo dự kiến trước đó, 13/4 sẽ là ngày Anh dỡ bỏ lệnh phong toả, nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh có sự tiến triển. Do đó, chính phủ nước này sẽ lên kế hoạch gia hạn các lệnh hạn chế cho đến hết tháng sau. Ngày hôm qua, Anh ghi nhận thêm 717 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên 11.329. Trong khi đó, số ca nhiễm hiện đã vượt Trung Quốc (82.160) với 88.621. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng số ca nhiễm ở Anh vẫn chưa phải là con số đúng vì nhiều người nhiễm bệnh có thể chưa được xét nghiệm.

Tại Đông Nam Á, Philippines vượt Malaysia trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực với 4.932 ca nhiễm và 315 trưởng hợp tử vong. Malaysia hiện ghi nhận 4.817 ca và 77 người chết.

Indonesia vẫn là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất Đông Nam Á với 399 ca tử vong trong 4.557 trường hợp nhiễm. Singapore hiện đang đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh thứ 2, ghi nhận 2.918 ca nhiễm, với 9 ca tử vong.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM