Cặp đôi gây tranh cãi khi gửi hóa đơn cho khách mời ‘bùng kèo’, không dự đám cưới cũng chẳng thèm thông báo một lời

30/08/2021 17:02 PM | Xã hội

Hóa đơn trị giá 120 USD viết: "Do bạn không thông báo trước về việc vắng mặt nên đây là số tiền bạn nợ chúng tôi bởi chúng tôi đã thanh toán đặt chỗ cho bạn".

Mới đây, một cặp vợ chồng ở Mỹ đã gây tranh cãi khi… gửi hóa đơn cho những khách mời vắng mặt trong đám cưới của họ mà không thông báo trước. Theo New York Post, tờ hóa đơn đặc biệt này trị giá 120 USD mỗi người.

Nội dung như sau: "Hóa đơn này được gửi cho bạn vì bạn đã xác nhận tham dự tiệc cưới trước thời gian đặt chỗ. Do bạn không gọi điện hay thông báo trước cho chúng tôi về sự vắng mặt của mình nên đây là số tiền bạn nợ chúng tôi bởi chúng tôi đã thanh toán đặt chỗ cho bạn. Bạn có thể thanh toán hóa đơn này qua PayPay hoặc Zelle. Vui lòng liên hệ và cho chúng tôi biết phương thức thanh toán nào thuận tiện nhất với bạn. Trân trọng cảm ơn!".

Cặp đôi gây tranh cãi khi gửi hóa đơn cho khách mời ‘bùng kèo’, không dự đám cưới cũng chẳng thèm thông báo một lời - Ảnh 1.

Ngay sau đó, hình ảnh chiếc hóa đơn đã trở nên viral trên Twitter. Một trong những người nhận cho biết: "Trong đời mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được gửi hóa đơn vì không đi đám cưới. Thật buồn cười".

Hành động có phần "mạnh tay" của cặp vợ chồng này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc đó sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa cô dâu chú rể và những khách mời vắng mặt. Trong khi đó, những người khác tỏ ra đồng cảm với việc bị "bùng kèo" của cặp đôi.

Jackie Barbosa, một người ủng hộ cặp đôi bình luận: "Ước gì tôi cũng nghĩ đến điều này. 1/3 số người được mời không đến dự đám cưới của tôi. Chúng tôi phải trả tiền cho rất nhiều đồ ăn bị lãng phí. Tôi rất hiểu cảm giác của họ".

Được biết, hóa đơn được gửi đi ngày 18/8 bởi cặp vợ chồng từng tổ chức đám cưới tại Royalton Negril Resort & Spa ở Jamaica. Theo đó, mỗi vị khách vắng mặt cần thanh toán 120 USD, hạn muộn nhất là ngày 18/9.

Không ít người dùng cho rằng hóa đơn trên là giả mạo nhưng sau đó, New York Post xác định được chủ nhân của chúng là Doug Simmon (44 tuổi) và Dedra Simmon (43 tuổi) đến từ Chicago (Mỹ).

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào đầu tháng 8 ở Jamaica. Họ mời khoảng 100 khách nhưng nhiều người đã không đến dự và cũng không thông báo về sự vắng mặt của mình.

Cặp đôi gây tranh cãi khi gửi hóa đơn cho khách mời ‘bùng kèo’, không dự đám cưới cũng chẳng thèm thông báo một lời - Ảnh 2.

Theo New York Post, chú rể thừa nhận rằng anh cảm thấy có đôi chút nhỏ mọn khi làm như vậy nhưng khẳng định mình không phải kiểu người hay để bụng. Vợ chồng Simmon nhấn mạnh hành động của mình không phải về vấn đề tiền bạc  mà là vì họ cảm thấy không được tôn trọng và bị tổn thương.

"Chúng tôi hỏi họ đến 4 lần là bạn có đến được không và câu trả lời đều là có. Nhưng cuối cùng, họ không đến và cũng chẳng thèm báo cho chúng tôi. Nếu họ báo trước, tôi sẽ hiểu và thông cảm nhưng đằng này họ im lặng. Chúng tôi phải trả tiền đặt chỗ cho họ và người đi cùng. 4 người vắng mặt sẽ trở thành 8 chỗ", Doug nói.

Cặp đôi cho biết họ chưa biết sẽ xử trí ra sao nếu sau 1 tháng kể từ ngày gửi hóa đơn, các vị khách vắng mặt vẫn không thanh toán tiền cho mình. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là mối quan hệ giữa hai bên sẽ không còn được như trước.

Nguồn: NY Post

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM