Cảnh tượng hiếm thấy ở Nhà Trắng: Nhân viên đeo khẩu trang

12/05/2020 15:34 PM | Xã hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông không thể hình dung ra việc đeo khẩu trang nơi công cộng, công sở nhưng giờ đây Nhà Trắng có quy định mới – tất cả nhân viên bước vào các văn phòng của tổng thống đều phải đeo khẩu trang, CNN đưa tin ngày 11/5.

Tất cả nhân viên ra vào West Wing (Cánh phía Tây), gồm phòng Bầu dục, phòng Nội các, phòng Tình huống và phòng Roosevelt, đều phải đeo khẩu trang để giảm khả năng có thêm ca mắc COVID-19 trong Nhà Trắng .

Cuối tuần qua, các trợ lý của Tổng thống Trump nỗ lực tìm kiếm những người từng tiếp xúc với Katie Miller, thư ký báo chí của Phó tổng thống Mike Pence. Cô Miller cuối tuần qua có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới.

Tính đến ngày 11/5, các trợ lý của Tổng thống Trump vẫn chưa xác định được cô Miller lây nhiễm virus từ ai. Điều này dấy lên lo ngại trong Nhà Trắng về cách thức khống chế dịch bệnh trong nơi ở chính thức, nơi làm việc chính của tổng thống Mỹ.

Theo quy định mới của Nhà Trắng, từ hôm thứ Hai (giờ Mỹ), các nhân viên vào khu West Wing phải đeo khẩu trang và tuân thủ hướng dẫn về giãn cách xã hội. Khẩu trang có thể lấy ở phòng y tế Nhà Trắng.

Trước đó, người ta hiếm thấy hình ảnh khẩu trang ở Nhà Trắng, dù Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ khuyến cáo sử dụng khẩu trang ở những nơi khó áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Tổng thống Trump nói ông không thể hình dung ra việc đeo khẩu trang nơi công cộng và nhiều trợ lý của ông cũng không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, sau khi hai nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19, nhiều trợ lý lo ngại lây nhiễm coronavirus mới.

Một quan chức Nhà Trắng nói rằng hiện chưa rõ đồng nghiệp nào nên ở nhà, không đến nơi làm việc. Một số quan chức – những người có tiếp xúc nhiều với thư ký báo chí Miller – tuyên bố, họ sẽ tự cách ly. Tuy nhiên, một số quan chức khác không tự cách ly dù họ cũng tiếp xúc với cô Miller.

Trong khi đó, các trợ lý của Tổng thống Mỹ đang nỗ lực xác định những ai đã tiếp xúc với cần vụ của ông Trump. Người lính cần vụ có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới hồi tuần trước. Dường như người này ít tiếp xúc với các nhân viên West Wing khác nhưng những người lính cần vụ và nhân viên khác ở khu vực này vẫn lo lắng.

Các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Trump liên tục được xét nghiệm coronavirus mới cuối tuần qua và một chuyến đi tới Trại David (một trại quân sự ở bang Maryland, được dùng làm nơi nghỉ dưỡng, tiếp khách của tổng thống Mỹ) bị hủy, một phần vì lo ngại về đại dịch COVID-19, hai nguồn tin nói với CNN. Nhiều quan chức, bao gồm Tổng thống Trump, có mặt tại Trại David vào dịp cuối tuần trước khi thư ký báo chí Miller tới đó.

Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại việc các trợ lý mắc COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới thông điệp của ông rằng, dịch bệnh đang giảm và các bang nên mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh…, một người từng nói chuyện với ông Trump cuối tuần qua cho biết. Theo người này, Tổng thống Trump thất vọng trước việc hai nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19 và hỏi tại sao các cần vụ lại không được yêu cầu đeo khẩu trang trước tuần này.

Ông Trump tin rằng, kinh tế chỉ hồi phục khi thống đốc các bang quyết định dỡ bỏ các lệnh hạn chế áp dụng để phòng chống dịch bệnh. Cùng lúc đó, ông nói với mọi người rằng, ông không muốn ở gần những ai chưa được xét nghiệm virus. Phó tổng thống Pence không có kế hoạch tự cách ly và sẽ đến Nhà Trắng làm việc bình thường, văn phòng của ông thông báo hôm Chủ nhật.

Chi 11 tỷ USD để nâng cao năng lực xét nghiệm

Tổng thống Trump vừa tuyên bố, chính phủ liên bang sẽ dành 11 tỷ USD cho các bang nâng cao năng lực xét nghiệm coronavirus mới, CNN đưa tin sáng 12/5.

Đến sáng nay, Mỹ có ít nhất 1.347.151 người mắc COVID-19 và ít nhất 80.378 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins. Riêng hôm thứ Hai, Mỹ ghi nhận ít nhất 17.360 ca mắc và 850 trường hợp tử vong.

New York vẫn là bang bị dịch tấn công mạnh nhất với 337.055 ca mắc, bang New Jersey theo sau với 140.206 ca.

Hawaii có kế hoạch chụp ảnh tất cả du khách đến bang này vì Haiwaii tiếp tục đối mặt tình trạng du khách phớt lờ lệnh cách ly 14 ngày. Việc chụp ảnh sẽ giúp nhanh chóng xác định ai là người vi phạm quy định cách ly bắt buộc.

Tuần trước, Hawaii bắt giữ một cặp đôi đến từ bang California tới Hawaii hưởng tuần trăng mật nhưng liên tục phớt lờ cảnh báo phải ở trong khách sạn.

Cảnh tượng hiếm thấy ở Nhà Trắng: Nhân viên đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Thành viên Vệ binh Quốc gia ở bang Wisconsin lấy mẫu xét nghiệm coronavirus mới ở một bãi đỗ xe ngày 11/5. Ảnh: AP.

Theo Thái An

Cùng chuyên mục
XEM