Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách

06/06/2021 08:20 AM | Xã hội

Khu vực nhà chờ không một bóng khách, quầy vé cũng tương tự và bãi xe thì đìu hiu vì nhiều tuyến xe khách từ TP.HCM đi các tỉnh đã ngừng chạy để phòng chống dịch Covid-19.

Để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tuyến xe khách ở một số tỉnh đi TP.HCM đã tạm dừng hoạt động.

Do đó, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) là bến xe khách nhộn nhịp nhất TP.HCM cũng trở nên vắng vẻ, đìu hiu vì không có khách.

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 1.

Bến xe Miền Đông không một bóng khách trong vài ngày qua do dịch Covid-19

Kể từ 0h ngày 31/5 lệnh thực hiện giãn cách xã hội chính thức được áp dụng thì bến xe Miền Đông đã bắt đầu vắng khách, các xe khách xuất bến trước giờ "G" và tạm thời không quay lại nữa.

Tình trạng bến xe càng vắng vẻ hơn do hôm 2/6, bến xe Miền Đông đã đóng cửa nhiều khu vực và khử khuẩn toàn Bến xe vì có trường hợp một nữ giáo viên xuất phát từ bến xe này về tỉnh Đắk Lắk, sau đó phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào tối 25/5.

Theo ghi nhận, mới dịp 30/4 đây thôi bến xe nhộn nhịp khách nhưng giờ rơi vào cảnh lặng lẽ như tờ. Bên trong khu vực nhà chờ rộng lớn chỉ còn hàng ghế trống được đánh dấu "X" (để khách ngồi xen kẽ, giãn cách), khung cảnh lặng yên đến lạ.

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 2.

Đây là cổng ra bến bãi để lên xe thường có đông khách xếp hàng chờ nhưng nay không một bóng người

Quầy vé cũng chẳng có nhân viên bán vé vì nhiều tuyến xe đã tạm dừng hoạt động. Dạo qua khu vực bãi xe, trước đó nhộn nhịp khách giờ không một bóng người. Hàng quán trước bãi xe cũng đóng cửa, tạm ngưng hoạt động theo vì không có khách để bán.

Phía xa xa là bãi đậu xe khách rộng lớn dành cho các tuyến về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nhưng không có chiếc xe nào đậu tại bến. Chỉ còn vài chiếc xe bên hông bến bãi đang đậu chờ bốc xếp hàng hoá của người dân gửi về quê.

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 3.

Quầy vé cũng chẳng có nhân viên bán vé

Bảo vệ bến xe đi cùng chúng tôi cũng thở dài khi nhìn bến xe đìu hiu: "Mới dịp 30/4 đây thôi, khách nườm nượp, nhộn nhịp mà giờ bến xe vắng vẻ quá chừng. Dịch lần này gây thiệt hại quá".

Mặc dù vắng vẻ, nhưng bến xe Miền Đông vẫn thường xuyên cử bảo vệ đi kiểm tra, nhắc nhở một số xe khách còn đậu tại bến sau khi tạm ngưng hoạt động không được chủ quan, lơ là phòng dịch, đặc biệt thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.

Một số ít khách đến bến xe để hỏi thông tin các tuyến xe đều phải thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên.

Hiện tại đang có 12 tỉnh tạm ngưng vận tải hành khách đến TP.HCM gồm Bình Định, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Bạc Liêu, An Giang.

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 4.

Khu vực sảnh chính của nhà chờ hành khách đều vắng vẻ

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 5.

Trước đó khu vực đi lại của nhà chờ khá đông khách, nhưng giờ lại lặng lẽ như tờ

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 6.

Cả hai hàng ghế nhà chờ đều chỉ có đúng 2 khách đang chờ về Phú Yên

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 7.

Còn khu vực khác của nhà chờ đều vắng khách

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 8.

Quầy khai báo y tế tại bến xe

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 9.

Hàng ghế được đánh dấu ngồi xen kẽ, giãn cách nhưng không một bóng khách ngồi

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 10.

Khu vực bến bãi đậu xe khách không còn tuyến xe nào đón khách

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 11.

Vắng khách, một số tuyến không bị yêu cầu tạm ngưng cũng đã tự động dừng để phòng dịch

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 12.

Trước đó khu vực này luôn chật kín xe khách đỗ tại bến

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 13.

Hiện tại chỉ còn tuyến xe khách loại 16 chỗ đậu chờ nhưng chỉ chở hàng là chủ yếu

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 14.

Các cửa hàng tại bến xe hầu như đã đóng cửa vì không có khách

 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 15.
 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 16.
 Cảnh tượng chưa từng thấy ở bến xe miền Đông: Quầy vé không nhân viên, ghế ngồi không bóng khách - Ảnh 17.

Hiện tại các xe xuất bến đa số đều chở hàng hoá

Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM