Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng "lên ngôi", hoa tình yêu "mất giá"

14/02/2022 09:33 AM | Xã hội

Gần ngày Valentine (14/2), giá hoa hồng đỏ Đà Lạt được đẩy lên cao chưa từng có. Chính vì vậy, nhiều gian hàng tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng khách đến mua.

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 1.

Chợ hoa Quảng An là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp hoa tươi cho người dân và các thương lái. Chợ hoa được mở cửa 24/24h hàng ngày, đặc biệt vào những ngày lễ lớn, chợ hoa càng trong tình trạng đông đúc người mua, kẻ bán

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trước ngày lễ Valentine năm nay, chợ hoa Quảng An lại khá vắng vẻ

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của chúng tôi đêm 13/2, chỉ có lác đác vài khách đến mua hoa hồng, loại hoa là biểu tượng của tình yêu

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 4.
Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 5.
Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 6.

Nhiều gian hàng bán hoa hồng tại chợ không có khách khiến tiểu thương ngủ gật, ngồi xem điện thoại

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 7.

Lý giải nguyên nhân vắng khách, chị Hoa (tiểu thương chợ Quảng An) cho biết, năm nay, giá hoa hồng đỏ Đà Lạt tăng cao cộng với tình hình dịch bệnh nên người dân không mua

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 8.

"Giá một bông hoa hồng Đà Lạt mua trực tiếp tại vườn là 10 nghìn đồng, tính cả chi phí vận chuyển về đến Hà Nội là 14 nghìn đồng. Giá nhập cao khiến các tiểu thương phải bán đắt để có lãi. Hiện tại, giá một bó hoa hồng đỏ Đà Lạt là 480 nghìn đồng/30 bông", chị Hoa chia sẻ

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 9.

Theo chị Hoa, chưa năm nào gần ngày lễ tình yêu, hoa hồng bị đẩy giá cao như năm nay. Vào ngày thường, một bó hoa hồng Đà Lạt chỉ có giá hơn 100 nghìn đồng. Cũng do hoa đắt nên người dân chuyển sang chọn những loại khác để làm quà tặng

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 10.

"Giá hoa tăng cao cách đây khoảng 1 tuần, gần ngày Valentine có hạ nhiệt nhưng tiểu thương không nhập nữa vì không kịp bán", chị Hoa nói

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 11.

Trái ngược với những gian hàng bán hoa hồng, khu vực bán các loại hoa cúng cho ngày mười Rằm tháng Giêng (tức ngày 15/2 dương lịch) lại đông kín người mua

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 12.
Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 13.

Người dân chen nhau mua hoa

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 14.

Hoa cúc vẫn là loại hoa được nhiều người dân quan tâm nhất. Theo chia sẻ của các tiểu thương, một bó hoa cúc 50 bông có giá 260 nghìn đồng

Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng lên ngôi, hoa tình yêu mất giá - Ảnh 15.

Ngoài những loại hoa cúng thường thấy, nhiều tiểu thương vẫn tranh thủ buôn thêm các loại hoa trang trí như cúc mắt ngọc, hoa sao, thanh liễu, hướng dương…

Theo Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM