Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới

07/02/2022 13:46 PM | Xã hội

Trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, nhiều tuyến phố của Hà Nội ùn tắc kèm theo mưa lạnh khiến người đi xe máy khá chật vật.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 1.

Sáng nay (7/2), người dân thủ đô Hà Nội bắt đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 kéo dài 9 ngày. Thời tiết sáng nay có mưa phùn, rét buốt khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Ngay từ 7h10 phút, tuyến đường Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ùn ứ ở đoạn qua hầm chui Đại lộ Thăng Long.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 2.

Thời điểm hơn 8h, đường Trường Chinh đoạn gần Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 3.

Các phương tiện xếp hàng dài đợi đèn tín hiệu trên đường Trường Chinh đoạn gần Ngã Tư Sở sáng nay.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 4.

Trời có mưa phùn cộng thêm thời tiết lạnh buốt khiến nhiều người đi xe máy khá vất vả trong ngày đầu đi làm trong năm mới.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 5.

Còn tại nhà ga Cát Linh thuộc hệ thống tàu điện Cát Linh - Hà Đông sáng nay vắng hành khách di chuyển.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 6.

Một số bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm trước khi lên tàu. Nguyễn Ánh (sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, mặc dù chưa có lịch đi học trở lại nhưng cô đã lên Hà Nội từ cách đây 2 ngày để chuẩn bị. Sáng nay, Ánh cùng bạn đi tàu điện Cát Linh để trải nghiệm. "Một trải nghiệm đầy thú vị đầu năm mới, đây là lần đầu tiên em được đi tàu điện...", Ánh chia sẻ.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 7.

Chuyến tàu từ ga Cát Linh đi Yên Nghĩa thời điểm hơn 9h sáng nay hành khách ngồi chỉ đủ số ghế quy định về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 8.

Một số bạn trẻ tranh thủ chơi game khi di chuyển từ khu trọ tới nơi làm việc. Linh Anh (trú tại Hà Đông) cho biết, sáng nay cô định đi xe máy đi làm nhưng ra đến đầu ngõ thấy có mưa phùn, lạnh đành quay về phòng trọ cất xe và đi bộ ra tàu điện để di chuyển đến nơi làm việc. "Mặc dù em đi bộ mất khoảng hơn 1km từ nhà ga đến nơi làm ở đường Láng nhưng như thế đỡ hơn đi xe gặp mưa, lạnh...", Linh Anh tâm sự.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 9.

Trước đó, vào này mùng 1 Tết Nhâm Dần tàu Cát Linh - Hà Đông phục vụ 12.158 lượt khách; ngày mùng 2 Tết tàu phục vụ 24.619 lượt khách; ngày mùng 3 Tết phục vụ 30.857 lượt khách. Từ ngày 5/2, tàu Cát Linh- Hà Đông sẽ trở về lịch vận hành bình thường. Thời gian mở bến là 5h30 và đóng bến vào 22h hàng ngày.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 10.

Một số hành khách tranh thủ chợp mắt trong chuyến tàu từ Yên Nghĩa đi Cát Linh.

Cảnh trái ngược ở trên tàu trên cao và dưới đất trong sáng đi làm đầu tiên của năm mới - Ảnh 11.

Nữ hành khách mặc áo dài thướt tha chụp ảnh du xuân trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông sáng nay.

Theo Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM