Cánh tay đắc lực của ông Trần Quí Thanh tại đế chế Tân Hiệp Phát: Xinh đẹp, tài năng, mệnh danh bóng hồng nghìn tỷ trước khi vướng vòng lao lý

12/04/2023 08:51 AM | Kinh doanh

Ái nữ của ông Trần Quí Thanh nổi tiếng với rất nhiều vai trò tại Tân Hiệp Phát. Bà này cũng vướng không ít ồn ào trên thương trường.

Cánh tay đắc lực của ông Trần Quí Thanh tại đế chế Tân Hiệp Phát: Xinh đẹp, tài năng, mệnh danh bóng hồng nghìn tỷ trước khi vướng vòng lao lý - Ảnh 1.

Cánh tay đắc lực cho cha trên thương trường xây dựng đế chế Dr Thanh

Sự việc Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương vừa bị bắt đã gây xôn xao dư luận, bởi đây là một trong những doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát lớn tại Việt Nam với gần 20 năm hình thành và phát triển.

Trong hai người con gái của ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương (SN 1981) được mệnh danh là bông hoa ngàn tỷ trên thương trường khi bà vừa tài giỏi, có nhan sắc, nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Tân Hiệp Phát và các công ty bất động sản của Tập đoàn.

Cánh tay đắc lực của ông Trần Quí Thanh tại đế chế Tân Hiệp Phát: Xinh đẹp, tài năng, mệnh danh bóng hồng nghìn tỷ trước khi vướng vòng lao lý - Ảnh 2.

Bà Trần Uyên Phương - con gái chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh. Ảnh: FBNV

Bà Trần Uyên Phương từng du học tại Singapore, Mỹ và Thụy Sỹ trước khi về tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Bắt đầu làm việc tại Tân Hiệp Phát vào năm 2004, hiện bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tập đoàn THP.

Chịu trách nhiệm về các mảng tiếp thị sản phẩm, đối ngoại, quan hệ công chúng, và các chương trình CSR trên toàn quốc, thực hiện thành công chiến lược truyền thông hiệu quả cho 12 nhãn hàng của Tân Hiệp Phát trong nhiều năm qua, có công lớn trong việc quảng bá thương hiệu Tân Hiệp Phát ra thế giới.

Trên Website Tân Hiệp Phát, bà Uyên Phương được giới thiệu là thành viên của tổ chức Các nhà lãnh đạo trẻ – YPO (Young Presidents Organization), bà cũng là Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kì 08/2018 – 07/2019).

Bà trùm bất động sản

Không chỉ thể hiện nhiều vai trò quan trọng trong Tân Hiệp Phát, năm 2019, bà Trần Uyên Phương thành lập hơn chục công ty bất động sản vốn nghìn tỷ đồng. Các công ty mới thành lập đều có vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng trở lên do bà Trần Uyên Phương nắm 99,9%.

Từ cuối tháng 4/2019, có 10 công ty bất động sản đã được thành lập với cùng vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, do bà Trần Uyên Phương nắm 99,9%, bà Trần Ngọc Bích (em gái) giữ 0,05% và bà Phạm Thị Nụ (mẹ) nắm giữ 0,05%.

Một tháng sau đó, danh sách này được nối dài với việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Bất động sản Lộc Điền có vốn điều lệ 3.830 tỷ đồng, nhưng cơ cấu sở hữu không thay đổi.

Cánh tay đắc lực của ông Trần Quí Thanh tại đế chế Tân Hiệp Phát: Xinh đẹp, tài năng, mệnh danh bóng hồng nghìn tỷ trước khi vướng vòng lao lý - Ảnh 3.

Bà Phương là cánh tay đắc lực của ông Trần Quí Thanh trên thương trường.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2018 đến nay, bà Uyên Phương cùng các thành viên trong gia đình thành lập thêm hiều công ty như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Quang Vinh có vốn 1.200 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Bất động sản Century Bay Đà Nẵng (772 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản TQT (50 tỷ đồng)...

Tuy nhiên chỉ vài tháng sau khi thành lập, vào tháng 8-9/2019, hầu hết các công ty trong số này đã đột ngột công bố giải thể với cùng lý do là "Không có dự án để đầu tư, phát triển và về việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp không có hiệu quả".

Thương vụ với Yeah1

Hồi đầu năm 2020, Tân Hiệp Phát bất ngờ trở thành đối tác chiến lược với CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG). Cụ thể, bà Trần Uyên Phương bỏ ra 350 tỉ đồng để mua 22% cổ phần YEG và trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Ước tính giá mua vào của bà Phương là 50.000 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài "cắt lỗ" và mua vào bán ra, cuối tháng 5/2022 bà Trần Uyên Phương chính thức thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp này.

Viết sách

Bên cạnh kinh doanh, bà Trần Uyên Phương còn là tác giả của 2 cuốn sách Chuyện nhà Dr. Thanh và Competing with Giants (Cạnh tranh với người khổng lồ).

Trong đó, Competing with Giants của Trần Uyên Phương là cuốn đầu tiên do người Việt viết được ForbesBooks xuất bản hồi tháng 8/2018. 

Cánh tay đắc lực của ông Trần Quí Thanh tại đế chế Tân Hiệp Phát: Xinh đẹp, tài năng, mệnh danh bóng hồng nghìn tỷ trước khi vướng vòng lao lý - Ảnh 4.

Bà Phương từng gây chú ý khi ra mắt hai cuốn sách viết về gia đình, trong đó có buổi ra mắt được tổ chức tại Mỹ.

Buổi ra mắt Competing with Giants (Vượt lên người khổng lồ) là một trong những buổi ra mắt hiếm hoi tổ chức tại trụ sở Forbes (New York, Mỹ). 150 khách mời là chính khách Việt Nam, doanh nhân cùng bằng hữu của gia đình sở hữu tập đoàn Tân Hiệp Phát tham dự.

Cuốn sách chủ yếu viết về quá trình khởi nghiệp của ông Trần Quí Thanh, từ ngày đầu thành lập Tân Hiệp Phát cho đến khi xây dựng đế chế nước giải khát có tiếng tăm ở Việt Nam, từng nhận được đề nghị hợp tác của nhiều thương hiệu đồ uống quốc tế, cũng như tham vọng về một thương hiệu tầm cỡ tương đương như Redbull tại Thái Lan.

Những câu nói nổi tiếng của bà Uyên Phương

Trước khi bị bắt, nhiều ngày trước trên trang Facebook cá nhân, bà Uyên Phương có đăng tải dòng trạng thái: “Trong tổ chức, người lãnh đạo luôn luôn là một người startup, luôn mang tinh thần khởi nghiệp trong mình bởi họ phải quản lý tất cả nguồn lực bao gồm cả tài chính, con người, tài sản mà tổ chức giao cho họ. Và dựa trên đó để nhóm làm việc chung đưa ra những sản phẩm khác biệt, phục vụ nhu cầu cho một nhóm đối tượng khách hàng nhất định. Đối với Tân Hiệp Phát, chúng tôi nghĩ không nhất thiết là chúng ta phải ra mắt và sở hữu một cái gì đó để gọi là startup”.

Trước đó, bà Uyên Phương thường xuyên có nhiều chia sẻ về triết lý kinh doanh.

Khi nói về tuyển dụng nhân sự cũng như muốn chia sẻ với các bạn trẻ đang trong giai đoạn tuyển sinh đại học, bà Phương cho rằng: "Chúng ta học tốt vì những nỗ lực của bản thân, không phải vì ngôi trường chúng ta theo học. Học ở đâu cũng như nhau nếu không nỗ lực".

Hay nói về sự thất bại, ái nữ nhà Tân Hiệp Phát quan điểm rằng: "Mỗi thất bại nếu chúng ta tìm ra bài học có giá trị và có thể thay đổi bản thân mình thì đó chính là niềm tin giúp ta đi vào tương lai thay vì nhìn về quá khứ để nuối tiếc.

Vướng vòng lao lý

Vì những sai phạm trong kinh doanh, bà Phương Uyên đã bị bắt cùng cha và em gái.

Thông báo của Bộ Công an mới đây cho biết, ông Trần Quí Thanh cùng bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác bị tố cáo đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.

Chiều 10/4, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh và con gái là Trần Uyên Phương.

Quyết định khởi tố vụ án được căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Theo đơn tố cáo của ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỉ đồng.

Cánh tay đắc lực của ông Trần Quí Thanh tại đế chế Tân Hiệp Phát: Xinh đẹp, tài năng, mệnh danh bóng hồng nghìn tỷ trước khi vướng vòng lao lý - Ảnh 5.

Ba cha con ông Trần Quí Thanh.

Mối liên quan giữa công ty Kim Oanh và bà Uyên Phương từng gây xôn xao dư luận nhiều năm trước khi cuối tháng 10/2020, một đoạn clip dài hơn 20 phút ghi lại hình ảnh bà Đặng Thị Kim Oanh – chủ tịch HĐQT tập đoàn địa ốc Kim Oanh, quỳ lạy khóc lóc dưới chân bà Trần Uyên Phương.

Hình ảnh một trùm bất động sản Bình Dương và Đồng Nai với quỹ đất lên đến hàng trăm hecta trị giá hàng chục nghìn tỷ, quỳ lạy dưới chân ái nữ nhà Tân Hiệp Phát vẫn là câu chuyện được nhắc đến rất nhiều sau khi xảy ra sự việc nhà Tân Hiệp Phát bị bắt.

Theo Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM