Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ 'đắp chiếu'

26/12/2021 11:39 AM | Xã hội

Dự án ngăn thủy triều lớn nhất TP.HCM đã đạt hơn 90% nhưng buộc phải "đắp chiếu" gần 1 năm. Dù Chính phủ đã ra Nghị quyết gỡ vướng nhưng đến nay vẫn bất động.

Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP HCM - khối bê tông 10.000 tỷ 'đắp chiếu'. CLIP: Phú Tuấn

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 2.

Được khởi công vào giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều cường, dự án chống ngập trên sông Sài Gòn được xem là công trình trọng điểm của TP.HCM , tổng kinh phí lên đến 10.000 tỷ đồng. Trong ảnh là cống kiểm soát triều Bến Nghé (quận 1). Hiện tại cống đạt 92% nhưng đã dừng thi công.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 3.

Dự án có 7 hạng mục bao gồm: 6 cống kiểm soát lớn (bề rộng 40-160m) ở Bến Nghé - Tân Thuận - Phú Xuân - Mương Chuối - Cây Khô - Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh…

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 4.

Được dự kiến hoàn thành sau 3 năm khởi động để giải quyết vấn đề ngập cho vùng diện tích 750 km2, với khoảng 6,5 triệu dân ở các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè, thế nhưng đến tháng 4/2018, dự án buộc dừng thi công.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 5.
 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 6.

Vào giữa tháng 11/2020, vì vướng mắc ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành dự án (hợp đồng hết hạn từ tháng 6/2020), dự án tiếp tục ngưng trệ.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 7.

Trước vấn đề này, tháng 4/2021, Thủ tướng đã ký Nghị quyết số 40 gỡ vướng cho dự án này, đồng thời giao UBND TP HCM chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà đầu tư và rà soát, loại bỏ các chi phí bất hợp lý để hoàn thành dự án. Thế nhưng, đến nay mọi việc vẫn "giậm chân tại chỗ". Cả chủ đầu tư và người dân đều sốt ruột vì nhiều năm liền vẫn phải sống chung với triều cường.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 8.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group), dự án hiện đã đạt hơn 90% khối lượng.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 9.

Cống Tân Thuận (quận 7) đã đạt 93%, lắp đặt cửa van nặng 230 tấn, thế nhưng gần 1 năm nay phải rơi vào hoàn cảnh dừng thi công tiếp.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 10.

Cống Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đạt 95% dự án, trong đó 2 cửa van ngăn triều nặng 212 tấn.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 11.

Cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) đạt 90%.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 12.

Cống kiểm soát triều Cây Khô (huyện Nhà Bè) đạt 90%, trong đó cống có khẩu độ lên đến 80m và cửa van 460 tấn, được xem là cống lớn nhất Việt Nam.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 13.

Và cống Phú Định (quận 8) đạt 92%, hoàn thiện lắp đặt cửa van nặng 230 tấn. Cống này ngăn triều từ 2 con sông Vàm Cỏ Đông và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm thành phố.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 14.

Tại 6 cống kiểm soát triều nói trên đã hoàn tất việc lắp đặt cửa van, hệ thống xi lanh thủy lực, âu thuyền, buồng bơm. Riêng hạng mục kè mang cống, thảm đá lòng sông và khu nhà quản lý đã tạm dừng.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 15.

Mặc dù Chính phủ đã ra Nghị quyết gỡ nhiều vấn đề cho dự án này, nhưng sau gần 1 năm qua dự án vẫn chưa có tiến triển thêm. UBND TPHCM chưa hoàn tất các thủ tục ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn, ngân hàng không thể giải ngân số tiền còn lại dẫn đến việc chủ đầu tư không đủ kinh phí cấp cho các đơn vị thi công tiếp tục làm việc, khiến dự án bị đình trệ.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 16.

Theo đó, dự án được dự tính sẽ tiếp tục hoàn thành vào năm 2022.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 17.

Hiện nay, do dự án bị "đắp chiếu" nên người dân sống quận ven sông Sài Gòn vẫn tiếp tục chịu cảnh "sống chung" với triều cường.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 18.
 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 19.

Nhiều tuyến đường được coi là “rốn ngập” của thành phố như: Trần Xuân Soạn (Q.7), Tôn Thất Thuyết (Q.4), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (Quận 2), Phú Định (Quận 8),… năm nay vẫn diễn ra triều cường gây ngập sâu.

 Cảnh khó tin ở dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM - khối bê tông 10.000 tỷ đắp chiếu - Ảnh 20.

Trước vấn đề thường xuyên phải đối diện với ngập do triều cường, người dân sống ven sông Sài Gòn đều đang trông chờ vào những công trình ngăn triều trọng điểm này.

Huy Hậu

Cùng chuyên mục
XEM