Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

07/05/2019 09:21 AM | Xã hội

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, đại lễ phật đản liên hợp quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Khoảng 2000 kĩ sư, cán bộ công nhân đang gấp rút những hạng mục cuối cùng để chào đón sự kiện lớn này.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 1.

Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019 lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam do giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì. Sự kiện sẽ diền ra từ ngày 12 tới 14 tháng 5/2019 tại trung tâm văn hóa phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nàm.


Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 2.

Hiện các hạng mục phục vụ tổ chức đại lễ đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn các hạng mục lối đi đang được gấp rút hoàn thiện.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 3.

Bên trong điện Tam Bảo, Tam Thế, Quan Âm và chùa Ngọc.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 4.

Ngày 5/5, việc hô thần nhập tượng khai quang an vị Phật tại đây đã được thực hiện

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 5.

Sau gần 10 năm xây dựng trung tâm văn hóa phật giáo Tam Chúc là ngôi đại danh lam của giáo hội phật giáo Việt Nam, nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 6.

Nhiều du khách, phật tử đã tới đây chiêm bái chùa trong quá trình xây dựng.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 7.

Việc trang trí các chính điện cũng đã được thực hiện.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 8.

Đại lễ Vesak 2019 sẽ đón tiếp 112 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 570 phái đoàn quốc tế và cá nhân. Theo đăng kí sẽ có khoảng 1650 đại biểu quốc tế và hơn 20.000 đại biểu trong nước.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 9.

Ghi nhận tại công trường nơi đây, khoảng 2000 kỹ sư, công nhân đang hối hả làm việc.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 10.

Cũng nằm trong quần thể nơi đây, trung tâm hội nghị quốc tế của sự kiện (tòa nhà thủy đình) cũng đang gấp rút hoàn thành phòng hội nghị.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 11.

Đây là diễn ra các buổi sự kiện lớn của các đại biểu quan khách.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 12.

Nằm ở tầng 1 khu trung tâm hội nghị, căn phòng có sức chứa gần 3000 người.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 13.

Trung tâm hội nghị quốc tế là phòng ăn lớn diện tích 3200m2 phục vụ các đại biểu chính tới tham dự trong 3 ngày.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 14.

Tầng 3 của khu nhà là phòng ăn cho lãnh đạo cấp cao và các đoàn khách quan trọng.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 15.

Những bộ bàn ghế khảm trai cầu kì được đặt trang trọng căn căn phòng.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 16.

Thượng toạ Thích Minh Quang - đại diện chùa Tam Chúc, thành viên Ban tổ chức đại lễ Vesak 2019 cho biết tất cả công tác chuẩn bị cho đại lễ như cơ sở hạ tầng, nội dung công việc và kế hoạch thực hiện đã được thực hiện hơn 90%.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 17.

Với diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên…, cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi một dãy núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ sẽ là địa điểm khá thú vị để phục vụ đại lễ.

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 18.

Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa mang tính tâm lnh và đặc trưng phật giáo truyền thống của 3 miền Bắc, Trung, Nam...

Cảnh hoành tráng của khu trung tâm hội nghị quốc tế tại chùa Tam Chúc - nơi diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 - Ảnh 19.

Không chỉ mang vẻ đẹp sơn thủy hữu tình trong buổi sáng, không gian nơi đây còn lung linh huyền ảo khi về đêm tối.

Theo PHƯƠNG THẢO

Cùng chuyên mục
XEM