Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội

13/04/2023 20:01 PM | Kinh doanh

Nhiều mặt bằng tại các trung tâm thương mại lớn trong nội thành Hà Nội như Discovery Complex (Cầu Giấy), Mipec Tower (Đống Đa), Artemis (Thanh Xuân),... bao trùm trong cảnh tượng hoang vắng, bỏ không.

Các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội được mệnh danh là những địa điểm vàng để kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện Covid 19, nhiều trung tâm thương mại đã rơi vào cảnh khủng hoảng khi ngày càng có nhiều mặt bằng bỏ không.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại Artemis (Thanh Xuân) là một trong những trung tâm mua sắm hàng đầu tại Hà Nội, nay cũng đã rơi vào trạng thái “đóng băng”, chỉ còn rất ít văn phòng và cửa hàng hoạt động. Cách nay khoảng 2 tháng, Phòng giao dịch của Vietcombank cũng rời bỏ tòa nhà này để chuyển sang một vị trí khác.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 2.

Các trang thiết bị hư hỏng chất đống trong trung tâm.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 3.

Khu vui chơi cho trẻ nhỏ không bóng người, để không lâu ngày.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV, hiện tại mặt bằng trong khu đẹp nhất, có mặt tiền giá cho thuê khoảng 50$/m2 nhưng đã bỏ không nhiều tháng qua.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nằm ở quận đông dân nhất Thủ đô, nhưng mặt bằng tại trung tâm thương mại Mipec Tower (Đống Đa) gần như không còn ai thuê.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 6.

Một quán ăn bị bỏ không, bên trong vật dụng và trang thiết bị vẫn còn nguyên.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 7.

Khu vui chơi tắt đèn tối om.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 8.

Theo bảo vệ tại trung tâm thương mại Mipec Tower (Đống Đa), hiện tại chủ đầu tư đang cho công nhân tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 9.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 10.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 11.

Cảnh hoang vắng của trung tâm thương bên trong tòa Discovery Complex (Cầu Giấy)

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 12.

Trung tâm thương mại Discovery Complex (Cầu Giấy) có 8 tầng với các khu thời trang, nội thất, ẩm thực, vui chơi giải trí… riêng biệt.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 13.

Việc đóng cửa của các cửa hàng lớn và thương hiệu nổi tiếng dẫn đến việc giảm sút đáng kể về lượng khách hàng đến thăm và mua sắm. Chỉ còn rải rác một số cửa hàng kinh doanh phụ kiện nhưng rất vắng khách.

Cảnh hoang vắng tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất một thời ở Hà Nội - Ảnh 14.

Một số cửa hàng thời trang đã đóng cửa nhưng vẫn còn đồ đạc và trang thiết bị chưa được chuyển đi./.

Theo Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM