Cánh đồng ở Ấn Độ bỗng xuất hiện đàn ếch màu vàng chóe kỳ dị "mọc" lên ồ ạt như nấm sau mưa

15/07/2020 19:44 PM | Xã hội

Màu da đặc biệt này khiến nhiều người lo sợ con ếch là loài có nọc độc nhưng theo giải thích thì con người mới chính là mối nguy cho loài này.

Cứ mỗi đợt gió mùa về, một vài địa phương ở Ấn Độ lại xuất hiện rất nhiều con ếch kỳ lạ có màu da vàng chóe khiến nhiều người phải đặt câu hỏi rằng chúng từ đâu đến? Và mới đây trên mạng xã hội Twitter cũng đã xuất hiện đoạn video quay lại cảnh tượng lạ lùng này.

Những con ếch có màu vàng chóe xuất hiện nhiều như nấm sau mưa ở Ấn Độ.

Đoạn video được Parveen Kaswan, một nhân viên kiểm lâm chia sẻ đã ghi lại cảnh một đàn ếch vàng giữa hồ nước ở Narsinghpur. Theo đó, người xem chắc hẳn rất thích thú vì không hiểu sao lại có khoảng 40 con ếch với màu da vàng chóe "lúc nha lúc nhúc" giữa hồ nước. Đoạn video của anh kiểm lâm đã thu hút gần 200 ngàn lượt xem và trên 10 ngàn lượt thích.

Cánh đồng ở Ấn Độ bỗng xuất hiện đàn ếch màu vàng chóe kỳ dị mọc lên ồ ạt như nấm sau mưa - Ảnh 2.

Theo Kaswan, đây là những con ếch bò Ấn Độ (Indian bullfrog) và cứ đến mùa sinh sản thì con đực sẽ đổi màu da như vậy để thu hút sự chú ý của con cái. Trong đoạn caption, Kaswan viết: "Bạn đã từng thấy những con ếch màu vàng này chưa? Chúng là loài ếch bò Ấn Độ và đây là Narsinghpur. Cứ mỗi khi gió mùa về, để thu hút sự chú ý của con cái, lũ ếch này sẽ đổi màu da thành vàng. Hãy nhìn ngắm cách chúng tận hưởng cơn mưa nhé."

Cánh đồng ở Ấn Độ bỗng xuất hiện đàn ếch màu vàng chóe kỳ dị mọc lên ồ ạt như nấm sau mưa - Ảnh 3.

Ếch bò Ấn Độ (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên trên mạng xã hội lại xuất hiện một số ý kiến suy đoán về nguồn gốc của loài ếch dị. Có người cho rằng lũ ếch có liên quan đến đại dịch Covid-19 hoặc nạn châu chấu đang hoành hành ở miền bắc Ấn Độ gần đây. Đáp lại những suy luận đó, Kaswan khẳng định rằng đây là biểu hiện rất đỗi bình thường của loài ếch này và chúng không liên quan gì tới dịch bệnh hay châu chấu.

Ngoài ra, nhiều người lại lo lắng về màu sắc của con ếch nhưng Kaswan đã trấn an mọi người và giải thích rằng con ếch không có độc, vô hại. Có chăng điều đáng lo là việc nó có nguy cơ bị con người làm thịt nhiều hơn.

Ếch bò Ấn Độ thường đổi màu da mỗi mùa sinh sản để thu hút con cái.

(Nguồn: News18, LADbible)

Nhật Thành

Cùng chuyên mục
XEM