Cánh cụt hoàng đế chính thức gia nhập danh sách những loài "bị đe dọa"

29/10/2022 11:30 AM | Sống

Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân chính đẩy loài chim cánh cụt hoàng đế vào tình trạng nguy cấp tới như vậy.

Ngày 25 tháng 10 vừa qua, Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (USFWS) đã chính thức tuyên bố chim cánh cụt Hoàng đế là một loài bị đe dọa. Theo một nghiên cứu từ năm 2021, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tới 70% đàn chim cánh cụt Hoàng đế ở Nam cực có thể sẽ tuyệt chủng vào năm 2050 nếu tình trạng mất băng tiếp diễn như hiện tại. Trong trường hợp xấu nhất, tới 98% băng sẽ bị mất vào năm 2100, khiến các loài sống dựa vào nó không thể phục hồi. Những phát hiện đáng kinh ngạc này đã khiến USFWS đề xuất bảo vệ chim cánh cụt hoàng đế theo Đạo luật về các loài nguy cấp (ESA).

Việc xác nhận chim cánh cụt Hoàng đế là loài bị đe dọa đã thúc đẩy các hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn, tăng tài trợ cho các chương trình này và đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, cung cấp công cụ cụ thể để giảm thiểu mối đe dọa.

Theo Mai Linh

Cùng chuyên mục
XEM