Cảnh báo thảm họa tài chính ở châu Á

27/07/2016 08:11 AM | Kinh tế vĩ mô

Business Insider và Bloomberg vừa cảnh báo về thảm họa tài chính tại châu Á khi các khoản nợ ở khu vực này tăng với mức chóng mặt.

Hãng tin Bloomberg cho hay, các khoản nợ của Trung Quốc đang là chủ đề được bàn luận trong thời gian qua. Tuy nhiên, không chỉ Trung Quốc, nguy cơ khủng hoảng nợ còn có khả năng lan ra toàn châu Á trong ba năm tới.

Hiện các tập đoàn phi tài chính châu Á phải đối mặt với các khoản nợ trái phiếu kỷ lục phát hành tại nước ngoài sẽ đáo hạn từ nay cho đến năm 2019. Tổng giá trị các khoản nợ trái phiếu phát hành ở nước ngoài bằng đồng USD hoặc euro có giá trị lên tới 219,7 tỷ USD sẽ đáo hạn bắt đầu từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019.

Phần lớn các khoản nợ trái phiếu được phát hành trong ba năm qua trong khi kể từ 3/2013, các đồng tiền châu Á lại suy giảm, trong đó một số trường hợp đã suy giảm hai con số.

Các công ty phi tài chính châu Á sẽ phải trả trái phiếu toàn cầu cao ở mức kỷ lục, lên đến 87 tỷ USD vào năm 2019. Chỉ tính riêng các công ty Trung Quốc, món nợ đã chạm mốc 50,8 tỷ USD.

Tình thế có khả năng trở nên xấu hơn khi nhiều doanh nghiệp châu Á phải đối mặt với các thách thức do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, kéo theo cả khu vực đi xuống bất chấp những gói kích cầu được áp dụng ở khắp nơi.

Lĩnh vực đầu tư tư nhân tại châu Á, không bao gồm Trung Quốc đã phải chịu tổn thương lớn nhất trong những thị trường mới nổi do những áp lực về nợ trong 5 năm qua, Moody nhận đinh. Trong số những trái phiếu có xếp hạng tín nhiệu thấp và thuộc nhóm rủi ro cao, các trái phiếu châu Á chiếm 1/3 và chỉ có khoảng 25% trong số đó được phát hành.

Trang tin Business Insider cảnh báo, các khoản nợ gia tăng cùng bong bóng bất động sản vỡ sẽ khiến châu Á rơi vào khủng hoảng tài chính.

Tín dụng tư nhân đã bùng bổ trong toàn khu vực, chạm mức xấp xỉ 140% của GDP. Trong khi đó, các khoản nợ tư nhân ở Trung Quốc đã vượt 200% của GDP trong quý IV/2015.

Theo Trần Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM