Cảnh báo ĐỪNG nhầm lẫn giữa cúm, cảm lạnh và dị ứng thời tiết bởi cúm NGUY HIỂM hơn rất nhiều

21/02/2022 23:29 PM | Sống

Tuy triệu chứng giữa bệnh cúm, cảm lạnh và dị ứng thời tiết khá giống nhau nhưng mức độ nguy hiểm lại hoàn toàn khác biệt.

Trong buổi buổi livestream với chủ đề: "Cúm mùa nguy hiểm hơn bạn nghĩ: Phòng ngừa và điều trị đúng cách", một độc giả đã đặt câu hỏi: "Một năm tôi phải bị cúm, hắt xì hơi, sổ mũi tới 3,4 lần. Tôi cần làm gì để ít bị cúm hơn?".

Phân biệt giữa bệnh cúm, cảm lạnh và dị ứng thời tiết

Trả lời về vấn đề này, BSCK I Đinh Quốc Anh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết: "Câu hỏi này của bác thì không rõ bác có đang nhầm lẫn giữa bị cúm, cảm lạnh, dị ứng thời tiết vì triệu chứng của 3 loại bệnh này khá là giống nhau nhưng mức độ trầm trọng thì sẽ khác. Trong đó, triệu chứng của bệnh cúm sẽ rầm rộ hơn rất nhiều. Các dấu hiệu có thể gặp như sốt, ho, đau mỏi cơ, đau người và thường cúm sẽ do lây nhiễm từ bên ngoài vào.

Còn đơn cử như trường hợp bệnh nhân bị cảm lạnh thì có thể do hệ miễn dịch của mình hơi suy yếu, các vi khuẩn, virus ở đường hô hấp phát triển lên. Hoặc có rất nhiều người nhầm lẫn giữa cúm với viêm mũi dị ứng, dị ứng thời tiết cũng giống như cảm cúm.

Để tăng cường sức đề kháng, nên tập thể dục, uống bổ sung các loại vitamin để nâng sức đề kháng, xịt rửa mũi họng. Nếu như không đỡ thì nên đến bệnh viện kiểm tra để được các bác sỹ xác định rõ bệnh của mình là vấn đề gì", bác sỹ Đinh Quốc Anh cho hay.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM