Cần nhiều hơn những đề án 'biển số đẹp'

08/11/2022 08:42 AM | Xã hội

Qua quan sát thực tế, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề xuất quy định kho “biển số đẹp” khi cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, ngày 7/11.

Biển xe số đẹp.
Biển xe số đẹp.

Trên cơ sở đó, ông đề nghị bổ sung vào nghị quyết các nhóm “biển số đẹp” với 5 chữ số giống nhau, 5 chữ số tiến đều; có 4 chữ số đầu hoặc 4 chữ số cuối tiến đều, có 2 chữ số cuối lặp lại, như các số 9999, 12345, 12333, 44455… Qua đó, đưa ra nhóm những số bắt buộc phải đấu giá, với mức khởi điểm 200 triệu đồng.

“Nhóm số được đa số người dân yêu thích khi gắn vào ô tô đã giúp giá trị của xe ô tô tăng lên rất nhiều, có xe 800 triệu khi có được biển số 999.99 đã bán lại 1,7 tỷ”, ông nói. Theo ông Cảnh, đề xuất này có tính khả thi cao, vì theo cơ quan soạn thảo giá khởi điểm bình quân khoảng 5% giá trị xe. “Hiện Việt Nam có nhiều dòng xe sang có giá từ 3 tỷ đến 40 tỷ, nếu tính theo 5% thì sẽ là 150 triệu đến 2 tỷ đồng, nên mức giá 200 triệu đồng là hợp lý”, ông Cảnh lập luận.

“Nhiều quốc gia được đấu giá các biển số đặc biệt lên hàng triệu đô, những cuộc đấu giá này thường là được tổ chức trực tiếp, tiền thu được từ đấu giá thường dành cho hoạt động từ thiện hoặc hỗ trợ cho hệ thống an toàn giao thông. Đại biểu cũng gợi ý, với những số đặc biệt, nếu được đấu giá vào những sự kiện đặc biệt, như ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông thì từng biển số có thể đấu giá đến vài tỷ đồng. Như vậy, có thể tạo thêm khoản thu vài ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Do vậy, ông đề nghị bổ sung vào nghị quyết nội dung: “Bộ Công an được quyền chọn các biển số từ kho bắt buộc đấu giá để tổ chức đấu giá trực tiếp tại các sự kiện đặc biệt về an toàn giao thông. Số tiền thu được sẽ dành để hỗ trợ cho hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc và quốc lộ, như thay các biển báo không có phản quang, in giới hạn tốc độ tối đa lên mặt đường, bổ sung bản hướng dẫn ra khỏi cao tốc từ xa, xóa các điểm đen giao thông…

Cần nhiều hơn những đề án “biển số đẹp”, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa minh bạch trong dịch vụ công, góp phần mang lại giá trị nhân văn tốt đẹp.

Theo Thành Nam

Cùng chuyên mục
XEM